Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine, Belarus - Nga lo lắng

Phương Hoa (Theo CNN, Washington Post)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh không khí luận tội Tổng thống đang bao trùm nước Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang chuẩn bị có chuyến thăm Ukraine. Không chỉ dừng chân ở Kiev, ông Pompeo còn dự định ghé thăm Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Cộng hòa Síp - những điểm đến khiến Nga phải theo dõi chặt chẽ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chuyến thăm Ukraine nhiều trọng trách Ảnh: Getty
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chuyến thăm Ukraine nhiều trọng trách -Ảnh: Getty

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ đến Kiev ngày 3/1 tới, trở thành quan chức chính quyền Mỹ đầu tiên đến Ukraine, kể từ khi ông Trump bắt đầu bị tiến hành luận tội liên quan đến cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội. Dự kiến, ông Pompeo sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và các lãnh đạo tôn giáo, xã hội dân sự và cộng đồng doanh nghiệp của nước này.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các quan chức hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như hỗ trợ an ninh, cải cách và củng cố luật pháp. Quan chức này cũng không hoàn toàn phủ nhận, ông Pompeo có thể tìm kiếm manh mối mới cho các cuộc điều tra mà Tổng thống Donald Trump nhằm vào Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Trả lời phóng viên ngày hôm qua (30/12), quan chức cấp cao này cho biết: “Tôi không thể thông báo về mọi chủ đề sẽ được bàn thảo trong các cuộc họp song phương tới đây, nhưng đó thực sự sẽ là những gì chúng tôi đang tập trung. Đặc biệt khi Ukraine phải đối mặt với các thách thức thì Mỹ luôn sát cánh cùng Kiev”.

Quan chức này cũng không trả lời câu hỏi của phóng viên về sự ra đi của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Ukraine là Đại sứ Bill Taylor. Nhân vật này nhận nhiệm vụ Đại biện lâm thời tại Kiev kể từ tháng 6, dự kiến sẽ lên đường về nước vào ngày 2/1 - chỉ một ngày trước chuyến thăm của ông Pompeo. Đại sứ Taylor là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ hiện nay.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến diễn ra ngày 3/1, cùng ngày với cuộc họp trở lại đầu tiên của Thượng viện Mỹ sau thời gian nghỉ lễ. Tại đây, các nghị sỹ sẽ tiếp tục đàm phán các điều khoản cho phiên tòa xét xử Tổng thống tại Thượng viện. Về phần mình, giữa những lo ngại của các nghị sỹ Dân chủ về một phiên tòa không công bằng, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến nay vẫn chưa chuyển cho Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell hai bản báo cáo luận tội Tổng thống Trump lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Ngoài ra, theo Politico, chuyến thăm cũng nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ không thay đổi của Mỹ đối với Ukraine trước những nguy cơ từ Nga; Mỹ cũng cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bao gồm cả việc từ chối công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Ngoài Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ đến Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Cộng hòa Síp. Nội dung trọng tâm là gặp gỡ các đối tác và khẳng định các ưu tiên của Mỹ tại châu Âu và khu vực Trung Nam Á. Mặc dù Mỹ tập trung vào các bước đi đối ngoại liên quan đến Ukraine, nhưng giới phân tích lưu ý, chính quyền Nga có thể sẽ chú ý hơn đến chuyến đi của ông Pompeo đến Belarus. Bởi Mỹ đã không có một đại sứ nào tại Belarus kể từ năm 2008, khi hầu hết các nhà ngoại giao nước này đã bị trục xuất sau khi Washington tuyên bố trừng phạt Belarus về các vi phạm nhân quyền. Nhưng đến nay, Mỹ dường như lại đang muốn khôi phục quan hệ ngoại giao với nước này, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang cố gắng hợp nhất với Belarus thành cơ chế Nhà nước liên minh./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.