Ngư dân Nghệ An đón 'lộc biển' đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Trưa ngày mồng 4 Tết, nhiều tàu cá của ngư dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) cập cảng cá Lạch Vạn trong niềm vui mang "lộc biển" về đầu năm mới.
Trong trưa mồng 4 Tết, nhiều tàu thuyền công suất nhỏ của ngư dân huyện Diễn Châu cập cảng Lạch Vạn, sau một đêm đánh bắt trên biển. Dù được nhiều hay ít, nhưng bà con ngư dân đều phấn khởi, vì chuyến đánh bắt đầu năm mới đã có "lộc biển". Ảnh: Xuân Hoàng
Trong trưa mồng 4 Tết, nhiều tàu thuyền công suất nhỏ của ngư dân huyện Diễn Châu cập cảng Lạch Vạn, sau một đêm đánh bắt trên biển. Dù được nhiều hay ít, nhưng bà con ngư dân đều phấn khởi, vì chuyến đánh bắt đầu năm mới đã có "lộc biển". Ảnh: Xuân Hoàng
Khi tàu cập cảng, các ngư dân khẩn trương vận chuyển hải sản lên bờ, sau đó di chuyển thuyền đến vị trí neo đậu khác để tàu thuyền về sau có chỗ cập cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi tàu cập cảng, các ngư dân khẩn trương vận chuyển hải sản lên bờ, sau đó di chuyển thuyền đến vị trí neo đậu khác để tàu thuyền về sau có chỗ cập cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Đặc thù của ngư dân Diễn Châu phần lớn là đánh bắt gần bờ trong 1 đêm, nên sự nhộn nhịp tại cảng cá Lạch Vạn chỉ diễn ra trong quãng thời gian từ 10h30 đến 13 giờ chiều. Ảnh: Xuân Hoàng
Đặc thù của ngư dân Diễn Châu phần lớn là đánh bắt gần bờ trong 1 đêm, nên sự nhộn nhịp tại cảng cá Lạch Vạn chỉ diễn ra trong quãng thời gian từ 10h30 đến 13 giờ chiều. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nguyễn Văn Phúc ở xã Diễn Thành cho biết, chuyến biển đầu năm mới tàu của ông đánh bắt được hơn 5 tạ cá, tôm các loại, thu về gần 1 triệu đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nguyễn Văn Phúc ở xã Diễn Thành cho biết, chuyến biển đầu năm mới tàu của ông đánh bắt được hơn 5 tạ cá, tôm các loại, thu về gần 1 triệu đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con ngư dân cho biết, những ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi, nên ăn Tết xong, ai cũng muốn đi biển để có thu nhập. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con ngư dân cho biết, những ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi, nên ăn Tết xong, ai cũng muốn đi biển để có thu nhập. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời điểm này, hải sản đánh bắt được phần lớn là tôm tít. Tôm tít được thương lái thu mua với giá từ 90.000 - 120.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời điểm này, hải sản đánh bắt được phần lớn là tôm tít. Tôm tít được thương lái thu mua với giá từ 90.000 - 120.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản vận chuyển vào cảng, được thương lái thu mua hết ngay tại chỗ. Vì những ngày Tết bà con nghỉ, nguồn cung hải sản tươi khan hiếm, nên giá hải sản có nhích hơn so với trước Tết. Ông Ngô Xuân Thủy, Trưởng cảng cá Lach Vạn cho biết, ngày mồng 4 Tết, một số ngư dân đã đi biển lấy ngày, thời tiết thuận lợi nên tàu thuyền nào cũng đánh bắt được khá nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản vận chuyển vào cảng, được thương lái thu mua hết ngay tại chỗ. Vì những ngày Tết bà con nghỉ, nguồn cung hải sản tươi khan hiếm, nên giá hải sản có nhích hơn so với trước Tết. Ông Ngô Xuân Thủy, Trưởng cảng cá Lach Vạn cho biết, ngày mồng 4 Tết, một số ngư dân đã đi biển lấy ngày, thời tiết thuận lợi nên tàu thuyền nào cũng đánh bắt được khá nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) là nơi neo đậu của trên 180 tàu cá công suất lớn. Theo Ban Quản lý cảng cá Lạch Quèn cho biết, ngày mồng 4 Tết đã có gần 50 chủ tàu làm thủ tục xuất bến, bà con đánh bắt ngoài khơi từ 5 - 7 ngày sẽ về bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) là nơi cập cảng của trên 180 tàu cá công suất lớn. Theo Ban Quản lý cảng cá Lạch Quèn cho biết, theo quan niệm của ngư dân, ngày mồng 4 Tết là ngày tốt, nên đã có gần 50 chủ tàu làm thủ tục xuất cảng, bà con đánh bắt ngoài khơi từ 5 - 7 ngày sẽ về bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.