Người cụt chân tay chinh phục đỉnh 4.478 m

Dù mất cả tay chân, nhà leo núi người Anh tạo nên kỳ tích khi chinh phục thành công đỉnh núi Thụy Sĩ cao hàng nghìn mét.

nguoi-cut-chan-tay-chinh-phuc-dinh-4478-m

Jamie Andrew (bên phải) cùng Steve James (người đồng hành) đứng trên đỉnh Matterhorn, Thụy Sĩ. Ảnh: AP.

Theo Guardian, Jamie Andrew là người Anh đầu tiên cụt chân tay chinh phục thành công đỉnh Matterhorn, Thụy Sĩ cao 4.478 m hôm 4/8. Nhà leo núi 47 tuổi dành 5 năm khổ luyện trước khi đạt được kỳ tích này cùng hai người hướng dẫn chuyên nghiệp.

"Tôi chưa từng thấy một người mất cả chân tay có thể làm được điều này. Thật sai lầm nếu nghĩ rằng leo đỉnh Matterhorn là dễ dàng ngay cả đối với người bình thường", Kurt Lauber, hướng dẫn viên leo núi cho biết.

Andrew mất khoảng 13 giờ leo tới đỉnh Matterhorn và quay lại nơi cắm trại, lâu hơn 5 tiếng so với các nhà leo núi thông thường. Tuy nhiên, ông Lauber vô cùng ngưỡng mộ thành tích này của Andrew.

Cả đoàn leo núi trong điều kiện thời tiết xấu, 7 giờ tối mới về tới trại và suýt chút nữa mất tích. Ngày hôm đó, hai người Anh khác leo đỉnh Matterhorn từ phía sườn thuộc lãnh thổ Italy đã thiệt mạng.

"Cuối cùng thì leo núi cũng không phải quá khó. Đây là thành quả từ những nỗ lực, chuẩn bị chu đáo và cả sai lầm nữa", Andrew nói. 

Andrew mất tay và chân do bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết khi đang leo núi ở Pháp 17 năm trước. Trước khi trở lại với niềm đam mê leo núi, ông phải tập đi từng bước, sau đó chuyển sang trượt tuyết và chạy đường dài.

Andrew có thể chinh phục nhiều đỉnh núi nhờ sự giúp đỡ của chân tay giả. Ông dùng phần cánh tay lành lặn để giữ sợi dây thừng khi leo núi.

Matterhorn là đỉnh núi nổi tiếng thuộc dãy Alps, nằm giữa biên giới Italy và Thụy Sĩ. Đây đồng thời là mục tiêu chinh phục của nhiều người đam mê môn thể thao leo núi.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.