Người dân Nga coi phương Tây là ‘bạn’ hoặc ‘đối tác’

Diệp Khanh ((Theo Moscow Time))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Levada của Nga ngày 18/2 công bố kết quả một cuộc khảo sát. Theo đó, gần 80% người dân Nga tin rằng nước này nên trở thành “bạn” hoặc “đối tác” nước phương Tây.

 Cuộc khảo sát do Trung tâm Levada thực hiện với hơn 1.600 người tại 50 khu vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Nga trong thời gian từ ngày 23 đến 29/1. Về mặt tổng thể, cuộc khảo sát cho thấy người Nga không hứng thú với những chính sách đối ngoại mang tính đối đầu cũng như không sẵn sàng với việc đất nước phải bước vào cuộc chiến với bất cứ đối thủ nào.

Thủ đô nước Nga.
Thủ đô nước Nga.

Cụ thể, chỉ có 3% số người được hỏi coi phương Tây là kẻ thù của nước Nga, 16% cho biết họ coi phương Tây là đối thủ. Trong khi đó, 67% số người được coi cho rằng Nga nên coi phương Tây là đối tác và 11% cho rằng Nga và phương Tây nên là bạn. Trong các nước phương Tây, người Nga có cái nhìn thiện cảm với Liên minh châu Âu hơn với Mỹ khi 49% số người được hỏi đánh giá cao quan hệ Nga với châu Âu, trong khi với Mỹ con số  này chỉ là 42%. Những con số này được đánh giá là khá bất ngờ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga với phương Tây đã giảm xuống mức rất thấp kể từ sau vụ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Liên quan đến mối quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, 61% số người tham gia khảo sát cho biết các nước thành viên NATO không nên e sợ Nga. Ở chiều ngược lại, 44% người Nga cho rằng nước Nga không nên e sợ các thành viên NATO.

Điểm đáng chú ý trong cuộc khảo sát này là số người có cái nhìn không thiện cảm với Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Trong một cuộc khảo sát hồi tháng 11/2019, số người không có thiện cảm với Trung Quốc là 18%, nhưng trong cuộc khảo sát lần này đã tăng lên 24%. Các nhà xã hội học của Trung tâm Levada lý giải rằng tâm lý e ngại của người Nga với Trung Quốc có thể xuất phát từ dịch Covid-19 đang lan rộng tại quốc gia này.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.