Người dân Thành Vinh chống chọi với rét buốt

(Baonghean.vn) -  Từ ngày 24/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, cũng như nhiều địa phường đồng bằng khác, nhiệt độ của ở Thành phố Vinh xuống dưới 10 độ. Người dân Thành phố dùng nhiều cách khác nhau để chống chọi với rét buốt... 

Trời rét, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ
Nhiệt độ thấp, cộng với gió Đông Bắc thổi mạnh tạo nên cảm giác rét buốt. Nhiều người đi xe máy trên đường, ngoài ủ mình trong các loại áo ấm, tất, giày, găng tay, khẩu trang, khăn quàng cỏ..., còn khoác thêm một chiếc áo mưa để ngăn gió lùa vào người, dù trời không mưa.
Cửu vạn
Những người làm nghề cửu vạn chờ việc ở Vườn hoa tam giác tụ tập bên nhau đốt lửa sưởi ấm.
Tiểu thương
Hình ảnh những đống lửa được đốt lên để sưởi ấm xuất hiện trên nhiều vỉa hè của Thành phố. Trong ảnh, một gia đình tiểu thương trên đường Lê Hồng Phong quây quần bên đống lửa được đốt ngay trước cửa ki-ốt.
Các hàng quần áo hút khách
Nhiều người đổ xô đi mua thêm quần áo chống rét nên các cửa hàng quần áo, đặc biệt là những cửa hàng bình dân lưu động trên vỉa hè, rất  đông khách.
Buổi tối, trời lạnh hơn và có thêm mưa nặng hạt nhưng các công nhân làm ca đêm của Công ty vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn làm việc như ngày thường. Trong ảnh, các công nhân tổ số 5 của Công ty đang dọn rác trên đường Lê Mao kéo dài.
Buổi tối, trời lạnh hơn và có thêm mưa nặng hạt nhưng các công nhân làm ca đêm của Công ty môi trường đô thị Nghệ An vẫn cần mẫn làm việc như ngày thường. Trong ảnh, các công nhân tổ số 5 của Công ty đang dọn rác trên đường Lê Mao kéo dài.
Công nhân vệ sinh
Chị Đặng Thị Hương - một nữ công nhân cho biết, ngoài áo mưa và quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động của Công ty, để chống rét, chị còn phải mặc thêm 4 lớp quần áo bên trong, trong đó có 2 lớp quần áo bông, 2 lớp quần áo len. Tuy nhiên, do thời gian làm việc bắt đầu từ 8h tối và kết thúc vào 2h sáng, vào lúc nhiệt độ xuống thấp nhất nên vẫn không tránh khỏi cảm giác rét buốt.
Quầy hạt dẻ
Trời rét đậm cũng là lúc một số mặt hàng ẩm thực bình dân như hạt dẻ nóng, ngô, khoai nướng "hút" khách. Chị Nguyễn Thị Bảo Yến - một người bán hạt dẻ Cao Bằng trên đường Lê Hồng Phong cho biết, từ hôm qua, số lượng hạt dẻ chị bán được gấp đôi ngày thường.
Ngô khoai nướng
Một hàng ngô, khoai nướng trên đường Đào Tấn khá đông khách. Ngoài các bạn trẻ đến ăn tại hàng, còn có nhiều người ghé mua về.
Ngô nướng và khoai nướng chấm tương ớt trở thành món ăn khoái khẩu của giới trẻ trong những ngày giá rét.
Ngô nướng và khoai nướng chấm tương ớt trở thành món ăn khoái khẩu của giới trẻ trong những ngày giá rét.

 Minh Quân - Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.