Người dân TP.Vinh có thể đi mua đồ thiết yếu vào các khung giờ trong ngày

(Baonghean.vn) - Theo đó, thay vì đi mua hàng vào 2 khung giờ từ 7 - 9 giờ sáng và 15 - 17 giờ chiều, người dân TP.Vinh có thể mua hàng vào các khung giờ khác để đảm bảo an toàn.
Ngày 7/9, UBND TP Vinh đã có Văn bản số 5830/UBND-KT về việc sử dụng thẻ mua hàng. Theo đó, để hạn chế tình trạng tập trung đông người vào các khung giờ mua hàng cố định, TP.Vinh chỉ đạo các phường xã linh hoạt bố trí phân chia người dân các khối, xóm dùng thẻ mua hàng vào các khung giờ khác nhau trong ngày.
Văn bản của UBND TP.Vinh. Ảnh: P.V
Văn bản của UBND TP.Vinh. Ảnh: P.V
Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng, các phường xã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện dùng thẻ mua hàng theo đúng hướng dẫn. Tuyệt đối không được sử dụng thẻ vào mục đích khác để đi ra đường.

Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị các siêu thị, đơn vị cung ứng tăng lượng hàng hóa dự trữ lên 200 - 300% so với ngày bình thường. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị cung ứng hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, không tăng giá và cung ứng kịp thời cho nhân dân. Các phường, xã nếu tổ chức các điểm bán hàng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân xếp hàng nghiêm túc để chờ đến lượt mua hàng trong sáng 7/9. Ảnh: Quang An
Người dân xếp hàng nghiêm túc để chờ đến lượt mua hàng trong sáng 7/9. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, trong sáng 7/9, lượng người mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng ở mức ổn định, không xảy ra tình trạng tập trung quá đông người như trong ngày đầu tiên sử dụng thẻ. Nhiều siêu thị đã hạn chế số người vào mua sắm cùng 1 lúc (tối đa 2 - 3 người). Trong thời gian mua sắm, thanh toán, khách hàng khá đảm bảo khoảng cách an toàn.

Phía trong các siêu thị, cửa hàng cũng hạn chế số khách vào cùng lúc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An
Phía trong các siêu thị, cửa hàng cũng hạn chế số khách vào cùng lúc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An

Tại phường Trường Thi, theo thống kê trên địa bàn có 6 siêu thị và gần 30 cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nông sản, thực phẩm. Trong ngày 6/9, phường đã cấp 5.000 thẻ mua hàng cho toàn bộ người dân.

Ông Lê Khắc Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Trong đầu giờ sáng hôm qua (6/9), một số cửa hàng, siêu thị có hiện tượng người dân đổ xô đi mua sắm, phường đã ra quân nhắc nhở, xử lý yêu cầu người dân và các cửa hàng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Trong sáng nay (7/9), lượng người mua hàng đã duy trì ở mức ổn định, đảm bảo trật tự.
Tại phường Quán Bàu, dù chỉ có 2 siêu thị tuy nhiên lượng người mua hàng tại các siêu thị trong ngày 6 - 7/9 không quá nhiều. Ông Nguyễn Xuân Toàn - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu cho biết: Mặc dù đã phát trên 4.000 thẻ mua hàng cho người dân tuy nhiên hiện nay thực phẩm dự trữ trong mỗi hộ dân vẫn còn nên bà con ít sử dụng thẻ để đến các cửa hàng, siêu thị để mua sắm.
Bên cạnh đó, phường khuyến khích các khối, tổ dân cư chủ động liên hệ với các điểm cung ứng, các địa phương có thế mạnh về nông sản trong và ngoài thành phố để đặt hàng, sau đó các đơn vị sẽ vận chuyển hàng về tận khối cho người dân. Điều này vừa giúp cho bà con hạn chế ra đường mua hàng mùa dịch, vừa có mức giá phù hợp hơn với túi tiền của người dân. 
Được biết, những chợ đủ điều kiện trên địa bàn TP.Vinh sẽ được mở lại trong thời gian tới để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.