Người Nga "diễu hành vì hoà bình" cho Ukraina

(Baonghean.vn) - Chủ nhật ngày 21/09, hàng nghìn ngươi đã tập trung tại trung tâm thủ đô Mátxcơva, diễu hành ủng hộ hoà bình tại Ukraina và quy kết trách nhiệm cho Nga trong cuộc chiến đã làm chấn động miền Đông quốc gia này.
Đoàn người biểu tình
Đoàn người biểu tình "diễu hành vì hoà bình" tại Nga
Một loạt người biểu tình, trong đó có các nhân vật thuộc phe đối lập, cầm cờ Nga và cờ Ukraina, băng qua những con phố của thủ đô, với các khẩu hiệu "Nói không với chiến tranh tại Ukraina", "Hãy chấm dứt những lời dối trá của Putin". Đây là lần đầu tiên 1 cuộc biểu tình quy mô lớn như thế này về vấn đề Ukraina diễn ra tại Nga, kể từ sau khi chiến sự bùng nổ giữa phe ly khai thân Nga và lực lượng trung thành Ukraina từ cách đây 5 tháng.
Cuộc biểu tình với tên gọi "Diễu hành vì hoà bình" đã tập hợp được khoảng 5000 người trong trung tâm thủ đô, phía cảnh sát cho biết. Trong khi đó, 1 trong các nhà tổ chức thì khẳng định "hàng chục nghìn người" đã tham gia biểu tình. Thông điệp mà họ gửi đến chính quyền Nga là hãy chấm dứt "chính sách hiếu chiến và vô trách nhiệm" mà Nga đang thực hiện tại Ukraina. Theo các nhà tổ chức biểu tình, nước cờ đó sẽ dẫn Nga đến sự cô lập, rối loạn kinh tế và trầm trọng hoá "khuynh hướng phát-xít".
Kiev và phương Tây vẫn luôn cáo buộc Nga hỗ trợ phiến quân thân Nga tại miền Đông Ukraina bằng cách cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự, thậm chí thường xuyên yểm trợ bằng quân đội của mình - điều mà Nga chưa từng thừa nhận. Cuộc chiến đã làm 3000 người thiệt mạng kể từ khi nó bùng nổ vào tháng 4. Sau thoả hiệp ngừng bắn ký ngày 05/09, mức độ ác liệt có giảm xuống nhưng lệnh ngừng bắn vẫn thường xuyên bị phá vỡ. (Le monde)
               Nấm Linh Chi

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.