Nhà cái tăng tỷ lệ đặt cược Trump bị luận tội

Số lượng người đặt cược vào khả năng ông Trump mất chức trong nhiệm kỳ đầu tăng mạnh sau khi Giám đốc FBI Comey bị sa thải.

Trump gặp Comey tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2017. Ảnh: Reuters
Trump gặp Comey tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2017. Ảnh: Reuters

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ sa thải Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) James Comey, số người đặt cược vào khả năng ông Trump bị luận tội trong nhiệm kỳ đầu tiên tại các nhà cái quốc tế nhanh chóng tăng vọt, AP ngày 11/5 đưa tin.

"Chỉ trong vòng 24 giờ qua, chúng tôi nhận thấy lượng tiền đặt cược cho khả năng ông Trump sẽ bị luận tội ngay trong nhiệm kỳ một tăng lên, buộc chúng tôi phải điều chỉnh tỷ lệ đặt cược từ 11 ăn 10 lên 6 ăn 4", Lewis Davey, phát ngôn của công ty cá cược trực tuyến Paddly Power ở Ireland, cho biết.

Davey nói rằng tỷ lệ đặt cược này cho thấy nhiều người tin rằng khả năng ông Trump bị luận tội và phế truất trong nhiệm kỳ đầu đã tăng từ 33% lên 60%. Tỷ lệ này tăng nhanh ngay sau khi thông tin ông Comey bị sa thải được lan truyền rộng rãi.

"Chúng tôi cho rằng điều này là do thông tin Comey bị sa thải", Davey nói.

Nhà cái Betfair ở Mỹ cho biết "tỷ lệ đặt cược tăng mạnh trong vòng 24 giờ sau khi Nhà Trắng tuyên bố sa thải ông Comey". Theo nhà cái này, chỉ vài giờ sau khi Comey bị bãi nhiệm, tỷ lệ đặt cược vào khả năng tổng thống Mỹ phải ra đi trong năm nay đã tăng từ 10% lên 25%.

"Ngay từ khi Donald Trump nhậm chức, đã có nhiều người cược ông ấy sẽ bị phế truất khỏi Nhà Trắng trước khi nhiệm kỳ đầu tiên kết thúc, nhưng sau những động thái gần đây của ông Trump, số lượng đặt cược khả năng đó thành hiện thực vào cuối năm nay đã tăng mạnh", Betfair cho hay.

Trang cá cược chính trị PredictIt ở Mỹ hôm 10/5 dự đoán cơ hội ông Trump tại nhiệm đến hết năm 2017 là 82%, giảm so với mức 87% chỉ hai ngày trước đó.

Tổng thống Trump hôm 9/5 ra quyết định sa thải Comey, người đang chỉ đạo cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump với chính phủ Nga.

Vụ này khiến nhiều người nhớ lại quyết định năm 1973 của Tổng thống Richard Nixon sa thải công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra về Watergate. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận, ông Nixon Nixon đã phải từ chức một năm sau đó.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.