Nhiều doanh nghiệp Nghệ An nợ tiền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về công tác thu ngân sách đối với các dự án BĐS đô thị, khai thác khoáng sản, truy thu nợ đọng thuế và xử lý bán tài sản nhà nước.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thanh Điền, Đinh Viết Hồng và đại diện các sở ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì buổi làm việc.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 142 dự án kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh, trong đó, tại thành phố Vinh có 109 dự án, tại các thị xã có 11 dự án. Đến nay, đã chấm dứt hoạt động, hủy bỏ quy hoạch và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 13 dự án, cho gia hạn thực hiện đối với 19 dự án.

Đến nay có 70 dự án đã hoàn thành việc giao đất đối với toàn bộ diện tích phải nộp tiền sử dụng đất với tổng diện tích 179,66 ha đất; có 24 dự án đã được giao đất, cấp GCN một phần diện tích dự án, chiếm 72,64% tổng diện tích theo quy hoạch của dự án.

1
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền để công tác thu ngân sách BĐS đạt kết quả tốt cần chỉ rõ vướng mắc và chỉ rõ cơ quan chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều dự án nợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nhiều chủ đầu tư có hiện tượng khất lần, không làm thủ tục giao đất theo Quyết định 80 để chây ỳ nộp tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp đang nợ tiền sử dụng đất khiến người mua bất động sản ở các dự án này có thể bị “treo” quyền lợi.

Dự án khu đô thị mới tại xóm 19, Nghi Phú, thành phố Vinh do Công ty Vinaconex 9 làm chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế do vướng mắc trong việc quyết toán thu tiền sử dụng đất
Dự án khu đô thị mới tại xóm 19, Nghi Phú, thành phố Vinh do Công ty Vinaconex 9 làm chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế do vướng mắc trong việc quyết toán thu tiền sử dụng đất

Về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đến nay, đối với 48 DN được phê duyệt tiền cấp quyền có giấy phép cấp trước Nghị định 203 còn nợ năm 2015 là 31,273 tỷ đồng, năm 2016 là 5,386 tỷ đồng. Đối với 77 giấy phép của các doanh nghiệp cấp sau Nghị định 203 có hiệu lực, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ đọng là gần 32 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Việc đôn đốc thu tiền dự án BĐS là rất cần thiết nhằm bảo đảm công bằng trước pháp luật cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách để chi cho công tác đầu tư phát triển. Do đó, phải tăng cường giải pháp thu, có biện pháp mạnh đối với doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế. Chủ tịch UBND  tỉnh yêu cầu sở TNMT, Cục thuế bổ sung, cập nhật dự án, phân thành nhóm giải pháp để xử lý. Riêng các DA đủ điều kiện thu tiền sử dụng đất, giao Cục thuế sử dụng các biện pháp truy thu, trong vòng 2 tháng phải thu hết. Các sở ngành liên quan phải có báo cáo tiến độ thực hiện 2 tuần/lần về tình hình thu nộp ngân sách các doanh nghiệp hoạt động BĐS.

Khu nhà ở chung cư cao tầng tại Đại lộ Lênin (do Công ty VINACONEX 9 làm chủ đầu tư) tạo được “điểm nhấn” đô thị Vinh.
Tòa nhà Handico 30 trên Đại lộ Lênin, một trong những dự án được đánh giá tốt ở thành phố Vinh.

Về công tác thu ngân sách đối với khai thác khoáng sản, đề nghị Cục thuế tiếp tục áp dụng các biện pháp truy thu.

Tại cuộc họp chiều nay, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về phương án xử lý, bán tài sản nhà nước đối với Nhà khách Nghệ An II, Trường VTC.

Theo Cục thuế Nghệ An, hiện có 3 dự án cục thuế đã thông báo nhiều lần nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất: Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC tại phương Quán Bàu có diện tích là 0,19 ha, nợ 33,08 tỷ đồng; Công ty CP Sài Gòn – Trung Đô tại thị trấn Cầu Giát có diện tích là 0,13 ha, nợ 4,39 tỷ đồng và Công ty CP ĐT xây dựng miền Trung tại các xã Quỳnh Nghĩa có diện tích là 0,75 ha, nợ 6,17 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đang được đề nghị thu hồi dự án, không được giao dự án mới.

Thu Huyền

tin mới

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.