"Nhiều khả năng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry"

Reuters đưa tin, ngày 22/5, tập đoàn an ninh mạng Symantec cho biết "nhiều khả năng" một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry vừa qua, vốn đã lây nhiễm ít nhất 300.000 máy tính trên toàn cầu, khiến hoạt động tại nhiều trường học, ngân hàng và bệnh viện bị ảnh hưởng.

 

Theo hãng Symantec, các phiên bản mã độc được sử dụng trong các vụ tấn công hồi đầu năm 2017 "gần như giống hệt" loại mã độc trong vụ việc lần này. Bên cạnh đó, các tin tặc trong vụ WannaCry cũng đã sử dụng nhiều công cụ và cấu trúc mạng từng thấy trong một số vụ việc liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus.

Chính phủ Mỹ cùng nhiều công ty nghiên cứu an ninh mạng cho rằng nhóm Lazarus có liên hệ với Triều Tiên.

Trong một động thái có liên quan, các chuyên gia thuộc Ủy ban 1718 thuộc Liên hợp quốc - ủy ban điều tra tình hình vi phạm lệnh trừng phạt của Triều Tiên, cho biết họ đã bị một số tin tặc chưa xác định tấn công "liên tục."

Những tin tặc này được cho là đã có "thông tin vô cùng chi tiết" về công việc của ủy ban./. 

Theo Vietnamplus

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.