Những 'bông hồng xanh' trên tuyến đầu chống dịch ở thành Vinh

(Baonghean.vn) - Từ khi thành phố Vinh thực hiện nâng cao biện pháp cách ly xã hội trên một mức so với Chỉ thị 16, hơn 100 nữ cảnh sát thuộc các phòng, ban của Công an tỉnh đã được điều động thực hiện nhiệm vụ tại 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Ảnh: Thành Cường
23h đêm ngày 25/8, tại chốt số 16 ngã tư ga, thành phố Vinh, tổ trực chốt của Công an tỉnh vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Thượng úy Nguyễn Thị Út Hiền - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, được điều động tham gia chốt từ ngày 23/8. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tổ chốt của Hiền có 9 người, được chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Ngày đầu tiên "đứng chốt", Thượng úy Hiền được phân công trực ca đầu tiên bắt đầu từ 23h đến 7h sáng ngày hôm sau. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nhiệm vụ chủ yếu của tổ chốt là thực hiện kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện được phép lưu thông trên đường, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định khi thành phố Vinh thực hiện nâng cao một mức Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Do chồng đi làm xa, từ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt, Nguyễn Thị Út Hiền đã phải gửi hai con nhỏ sang ông bà. "Làm nhiệm vụ ở đây tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là các tài xế lái xe chở hàng, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nên tôi cũng không dám gần con mặc dù rất nhớ con" - Út Hiền nói. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Gác lại việc nhà, không kể vất vả, nắng nóng, thức đêm, cũng như nguy cơ về dịch bệnh, tổ chốt của Thượng úy Hiền cũng như các tổ chốt khác trên địa bàn thành phố Vinh luôn duy trì lực lượng 24/24h, làm việc với tinh thần xung kích, trách nhiệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Cùng được điều động cùng với Út Hiền, Trung tá Bùi Thanh Huyền - Phòng Quản lý hành chính Công an tỉnh được phân công làm nhiệm vụ tại tổ chốt 50 ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh. "Vào ca đêm, chủ yếu là lực lượng y tế đi lấy mẫu và các cán bộ, chiến sĩ công an đi làm nhiệm vụ lưu thông trên đường, người dân qua chốt cũng ít nên cũng đỡ vất vả và nắng nóng hơn ca ngày" - Trung tá Huyền nói. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Còn Thượng úy Võ Huyền Thương - Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh lại được phân công làm nhiệm vụ tại chốt số 06 đầu đường Thái Phiên, lối vào khu vực Chợ Vinh, thuộc khu vực nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19. Mặc dù được các đồng đội nam ưu tiên nhưng Huyền Thương vẫn luôn xông xáo, không ngại dang nắng để làm nhiệm vụ. "Mỗi người cố gắng một tí thì mọi người sẽ đỡ vất vả hơn". Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Thượng úy Út Hiền, Thượng úy Huyền Thương, Trung tá Thanh Huyền và hơn 100 nữ cảnh sát đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đang gác việc nhà, thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa để hoàn thành nhiệm vụ, sớm chiến thắng dịch bệnh, mang lại bình yên cho thành Vinh thân yêu. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.