Những chuyến xe tình nguyện chở lúa mùa dịch ở Yên Thành

(Baonghean.vn) -Thời điểm này, huyện Yên Thành lúa hè thu chín rộ, máy gặt và nhân công được linh động ra đồng ban đêm để thu hoạch lúa cho nông dân, trong khi toàn huyện “ai ở yên nhà đó” để chống dịch.

Trên cánh đồng lúa xã Hoa Thành, Yên Thành thấy các tình nguyện viên đang tích cực vác lúa lên xe, mồ hôi ai nấy đều đầm đìa. Anh Phan Đăng Hòa một lái xe tình nguyện cho biết: Các chủ xe tham gia tình nguyện chở lúa tự lo đổ xăng, dầu để chạy, gia đình nào có lịch thu hoạch, chỉ cần gọi điện thoại thông báo thì bất kể giờ nào, đoàn xe chúng tôi cũng bố trí người bốc xếp và xe vận chuyển lúa về tới tận hộ gia đình.

Theo tìm hiểu được biết, đoàn xe tình nguyện hoạt động chở lúa cả ngày lẫn đêm, liên tục vừa bốc vác lúa, vừa “kiêm” lái xe giữa trời nắng nóng nên ai nấy mệt rã rời. Nhưng với quyết tâm giúp xã nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh nên ai cũng cố gắng sớm đưa lúa về làng cho bà con phơi để yên tâm cách ly chống dịch.

Các tình nguyện viên xã Hoa Thành, Yên Thành không quản ngại nắng nóng bốc lúa giữa đồng. Ảnh: Văn Trường
Các tình nguyện viên xã Hoa Thành, Yên Thành không quản ngại nắng nóng bốc lúa giữa đồng. Ảnh: Văn Trường

Một người dân trong thôn cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước việc làm của đội xe tình nguyện, các anh đã không quản ngại vất vả, khó khăn, bỏ “sức người sức của” để giúp bà con chúng tôi vận chuyển lúa trong giai đoạn cả xã đang cách ly chống dịch. Việc làm của các anh là rất đáng trân trọng”.

 Ông Nguyễn Văn Định – Chủ nhiệm HTX dịch vụ tổng hợp xã Hoa Thành cho biết thêm: Hiện toàn xã 9 xe vận tải tham gia chở lúa bao gồm 6 xe ô tô tải, 3 xe công nông và các tổ bốc vác lúa tình nguyện, phơi lúa tình nguyện cho các hộ gia đình đang cách ly.

Xe ô tô tải của đội tình nguyện xã chở lúa về làng. Ảnh: Văn Trường
Xe ô tô tải của đội tình nguyện xã chở lúa về làng. Ảnh: Văn Trường

HTX dịch vụ tổng hợp xã Hoa Thành có trách nhiệm điều hành chung như điều phối xe, nhân công bốc vác, phơi lúa vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo giãn cách chống dịch. Tính đến thời điểm này xã Hoa Thành đã thu hoạch được 100/208 ha, theo kế hoạch khoảng 10 ngày tới sẽ thu hoạch xong.

Tại địa bàn xã Mỹ Thành hiện nay có hơn 10 xe ô tô, công nông và nhiều tình nguyện viên những ngày qua tích cực ra đồng giúp dân vận chuyển lúa về nhà miễn phí, các xe vận tải chở lúa hoạt động hết công suất, từ 10-12 chuyến/xe/ngày.

Nhờ sự giúp đỡ của các đội xe tình nguyện nên tiến độ thu hoạch lúa hè thu trên địa bàn huyện Yên Thành được đẩy nhanh. Theo báo cáo phòng nông nghiệp huyện Yên Thành, hiện toàn huyện đã thu hoạch được 8.000/11.323 ha lúa hè thu, khoảng 2/9 sẽ thu hoạch xong.

Người dân Nghệ An góp ngày công, giúp gia đình cách ly thu hoạch nông sản

Người dân Nghệ An góp ngày công, giúp gia đình cách ly thu hoạch nông sản

(Baonghean.vn) - Lúa hè thu đang chín rộ, nhiều nông sản như rau, đỗ cũng đã đến lúc thu hoạch nhưng nhiều gia đình đang tạm thời phải cách ly. Trước tình hình đó, với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều nơi, người dân đã góp ngày công, giúp các gia đình cách ly thu hoạch nông sản, đảm bảo tiến độ thời vụ…

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.