Những hình ảnh đẹp về ngày hội bầu cử sớm của đồng bào Thái rẻo cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ sáng sớm các cử tri bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn (Tương Dương) đã cùng nhau đi bỏ phiếu. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Từ người già đến các bạn trẻ ai cũng đều mang tâm trạng hào hứng khi được cầm trên tay lá phiếu bầu.
Từ sáng sớm các cử tri bản Huồi Tố 1 đã đến nhà văn hóa cộng đồng bản để bỏ phiếu. Ảnh: Đức Anh
Từ sáng sớm, các cử tri bản Huồi Tố 1 đã đến nhà văn hóa cộng đồng bản để bỏ phiếu. Bản Huồi Tố 1 là bản thuộc xã Mai Sơn, huyện Tương Dương với đa số là đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Đức Anh
Khi đến điểm bầu cử ai cũng chấp hành đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Ảnh: Đức Anh
Khi đến điểm bầu cử ai cũng chấp hành đeo khẩu trang để phòng, chống dịch. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trước khi vào điểm bầu cử các cử tri đều phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trước khi vào điểm bầu cử các cử tri đều phải thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K". Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào bỏ phiếu các cử tri trong bản tiến hành lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào bỏ phiếu, các cử tri trong bản tiến hành lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh 
Bản Huồi Tố 1 có 177 cử tri chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Đức Anh
Bản Huồi Tố 1 có 177 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Trong ảnh, các cử tri đang xuất trình thẻ cử tri để làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Đức Anh
Chị Lô Thị Thuyên cử tri điểm bầu cử số 3, bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương hào hứng cho biết sáng nay gia đình tôi đã thức dậy từ rất sớm cùng nhau diện trang trang phục thật đẹp để đi bầu cử, chúng tôi xem đây như là ngày hội rất vui và phấn khởi. Ảnh: Đức Anh
Chị Lô Thị Thuyên - cử tri điểm bầu cử số 3, bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn (Tương Dương) hào hứng cho biết: "Sáng nay gia đình tôi đã thức dậy từ rất sớm, cùng nhau diện trang phục thật đẹp để đi bầu cử, chúng tôi xem đây như là ngày hội lớn nên rất vui và phấn khởi". Ảnh: Đức Anh
Các cử tri bản Huồi Tố 1 tiến hành bỏ phiếu. Những là phiếu bầu của cử tri nơi đây đều mang mong muốn những người được họ bỏ sẽ mang hết trí tuệ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề mà cử tri phản ánh. Ảnh: Đức Anh
Các cử tri bản Huồi Tố 1 tiến hành bỏ phiếu. Những lá phiếu bầu của cử tri nơi đây đều gửi gắm mong muốn những đại biểu được họ chọn lựa sẽ mang hết trí tuệ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ảnh: Đức Anh
Những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến tận nhà. Ảnh: Đức Anh
Những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Ảnh: Đức Anh
Anh Lô Văn Mậu, sinh năm 1995 ở bản Huồi Tố 1 cách đây 6 năm anh bị tai nạn nằm liệt dường vì thế tổ bầu cử đã đến tận nhà để anh được thực hiện quyền công dân. Ảnh: Đức Anh
Anh Lô Văn Mậu (SN 1995) ở bản Huồi Tố 1 cách đây 6 năm bị tai nạn nằm liệt giường, vì thế tổ bầu cử đã đến tận nhà để anh được thực hiện quyền công dân. Ảnh: Đức Anh
Đến 9 giờ ngày 21/5, công tác bầu cử tại xã Mai Sơn, Tương Dương xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Các cử tri đi bầu đều phấn khởi và kỳ vọng các đại biểu mà mình gửi trọn niềm tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này. Ảnh: Đức Anh
Đến 9 giờ ngày 21/5, công tác bầu cử tại xã Mai Sơn (Tương Dương), xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Các cử tri đi bầu cử đều phấn khởi và kỳ vọng các đại biểu mà mình gửi trọn niềm tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này. Ảnh: Đức Anh
Clip: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.