Những sở thích quái dị nhất quả đất

(Baonghean.vn) - Ăn tro hài cốt của chồng, uống sơn móng tay, ăn đệm, uống nước tiểu của mình...là những thói nghiện kỳ quặc nhất quả đất của con người.

1. Ăn tro cốt của chồng

Ăn tro cốt của chồng: Casie có một thói nghiện kỳ dị là ăn tro cốt của người chồng quá cố vì quá thương nhớ anh ta. Cô không thể ngừng đưa tay vào bình đựng tro cốt và ăn một chút bụi màu xám. Ảnh: The Richest.Đi đâu, Casie cũng đem hộp tro của chồng đi theo. Ảnh: TLC
Cô Casie người Anh có một thói nghiện kỳ dị là ăn tro cốt của người chồng quá cố vì quá thương nhớ anh ta. Cô không thể ngừng đưa tay vào bình đựng tro cốt và ăn một chút bụi màu xám. Đi đâu, Casie cũng đem hộp tro của chồng đi theo. Ảnh: TLC

 2. Uống sơn móng tay

Uống sơn móng tay: Bertha có thói nghiện uống 5 lọ nước sơn móng mỗi ngày, trong suốt nhiều năm qua. Chị tâm sự, chị không thể chịu nổi nếu một ngày mà không uống thứ nước này. Chị thường “thưởng thức” món nước sơn móng bằng chính chiếc chổi quét móng. Ảnh: The Richest.
Chị Bertha người Mỹ có thói nghiện uống 5 lọ nước sơn móng mỗi ngày, trong suốt nhiều năm qua. Chị tâm sự, chị không thể chịu nổi nếu một ngày mà không uống thứ nước này. Chị thường “thưởng thức” món nước sơn móng bằng chính chiếc chổi quét móng. Ảnh: The Richest.

 3. Ăn đệm

Ăn đệm: Jennifer ở Mỹ, bắt đầu ăn đệm từ cách đây 20 năm. Cho đến nay, Jennifer đã ăn rất nhiều đệm và số đệm người phụ nữ này ăn tính ra khoảng hơn 8 chiếc. Ban đầu, Jennifer ăn đệm của giường mình sau đó, cô gái này bắt đầu ăn những chiếc đệm khác của các thành viên trong gia đình. Ảnh: The Richest.
Cô Jennifer ở Mỹ, bắt đầu ăn đệm cách đây 20 năm. Cho đến nay, Jennifer đã ăn rất nhiều đệm và số đệm người phụ nữ này ăn tính ra khoảng hơn 8 chiếc. Ban đầu, Jennifer ăn đệm của giường mình sau đó, cô gái này bắt đầu ăn những chiếc đệm khác của các thành viên trong gia đình. Ảnh: The Richest.

 4. Uống máu lợn

Uống máu: Michelle, cô thợ xăm hình người Mỹ có sở thích rất quái dị, mỗi ngày cô phải uống ít nhất 2,4 lít máu lợn tươi. Cô có thể uống máu lợn thay nước.
Cô Michelle- thợ xăm hình người Mỹ có sở thích rất quái dị, mỗi ngày cô phải uống ít nhất 2,4 lít máu lợn tươi. Cô Michelle uống máu giống như uống nước hoặc rượu vang. Ảnh: The Richest.

 5. Ăn lông mèo

Ăn lông mèo: Cô Lisa, đến từ Detroit thuộc bang Michigan (Mỹ) bắt đầu nghiện ăn lông mèo cách đây gần 20 năm. Cho đến nay, người phụ nữ này đã ăn tổng cộng hơn 3.200 nhúm lông mèo. Ảnh: The Richest.
Cô Lisa, đến từ Detroit thuộc bang Michigan (Mỹ) bắt đầu nghiện ăn lông mèo cách đây gần 20 năm. Cho đến nay, người phụ nữ này đã ăn tổng cộng hơn 3.200 nhúm lông mèo. Ảnh: TLC

 6. Uống nước tiểu của mình

Uống nước tiểu của mình: Người phụ nữ có tên Carrie ở bang Colorado, Mỹ, thừa nhận cô nghiện chính nước tiểu của mình. Carrie thậm chí không chỉ uống, mà còn đánh răng bằng nước tiểu của mình, tưới nước lên mặt mình, gội đầu và thậm chí là tắm rửa. Ảnh: The Richest.
Người phụ nữ có tên Carrie ở bang Colorado, Mỹ, thừa nhận cô nghiện chính nước tiểu của mình. Carrie thậm chí không chỉ uống, mà còn đánh răng bằng nước tiểu của mình, tưới nước lên mặt mình, gội đầu và thậm chí là tắm rửa. Ảnh: TLC

7. Ăn cát

Ăn 2kg cát mỗi ngày suốt 6 thập kỷ qua: Cụ bà Kusma Vati 78 tuổi, sinh sống tại Varanasi, Ấn Độ vẫn đều đặn ăn 2 kg cát/ngày suốt nhiều năm qua. Bà Kusma cho biết bà bắt đầu bị
Ăn 2kg cát mỗi ngày suốt 6 thập kỷ qua: Cụ bà Kusma Vati 78 tuổi, sinh sống tại Varanasi, Ấn Độ vẫn đều đặn ăn 2 kg cát/ngày suốt nhiều năm qua. Bà Kusma cho biết bà bắt đầu bị "nghiện" cát vào năm 15 tuổi, và kỳ diệu thay thói quen này lại giúp bà sống khỏe hơn và lâu hơn. Ảnh: Internet.

 8. Ăn tường nhà

Ăn tường nhà: Patrice Benjamin-Ramgoolam, sống tại thành phố London, Anh, được chẩn đoán mắc hội chứng ăn uống kỳ lạ khiến cô luôn thèm ăn vữa tường mọi lúc. Mỗi ngày, Patrice ăn tới 6 thìa vữa tường để thỏa mãn cơn thèm ăn kỳ lạ nhưng cô khẳng định, mình không gặp phải bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Ảnh: The Richest.
Patrice Benjamin-Ramgoolam, sống tại thành phố London, Anh, được chẩn đoán mắc hội chứng ăn uống kỳ lạ khiến cô luôn thèm ăn vữa tường mọi lúc. Mỗi ngày, Patrice ăn tới 6 thìa vữa tường để thỏa mãn cơn thèm ăn kỳ lạ nhưng cô khẳng định, mình không gặp phải bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Ảnh: The Richest.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.