​Nổ kho vũ khí ở Ukraine, cả thành phố sơ tán

Hàng ngàn người dân đang được sơ tán khỏi thành phố Balakleya, Ukraine sau khi lửa bùng lên tại một kho đạn dược được cho là lớn nhất nước này.

​Nổ kho vũ khí ở Ukraine, cả thành phố sơ tán
Hình ảnh vụ cháy nổ được chia sẻ trên mạng.  Ảnh: RT/YouTube

Tin cho biết đã xảy ra nhiều vụ nổ và hàng loạt cửa sổ bị vỡ. Hiện một vùng an toàn với bán kính 7km đã được thiết lập xung quanh kho vũ khí bị cháy.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân đang đổ xô đi sơ tán sau khi chính quyền thành phố ra lệnh sơ tán khẩn cấp trên phạm vi gần như toàn thành phố. 

Sputnik dẫn một nguồn tin quốc phòng dân cho biết hầu hết người dân đã được đưa ra khỏi thành phố bằng xe buýt, tuy nhiên cũng đã xảy ra kẹt xe ở nhiều nơi. 

Các công tố viên cho biết họ đang điều tra nhưng theo thông tin ban đầu, vụ cháy nổ dường như là do có kẻ phá hoại.

Một video clip do người dân địa phương đăng lên cho thấy ngọn lửa khổng lồ bốc lên từ nơi xảy ra cháy, sau đó một vật giống như tên lửa bay ra và rơi xuống đất cùng với tiếng nổ.

Cơ quan phòng vệ dân sự thành phố cho RIA Novosti biết hiện tại, hầu hết người dân thành phố đã sơ tán và nhà chức trách sẽ đi đến từng nhà để kiểm tra xem còn ai vẫn còn ở lại hay không. 

Theo đài RT, tổng cộng gần 20.000 đã sơ tán. Đài này cũng dẫn lời quan chức Anatoly Matios cho biết kho vũ khí ở Balakleya cất giữ gần 140.000 tấn đạn dược.

"Tổng diện tích kho vũ khí là 368 ha, với 138.000 tấn đạn dược. Một thiết bị bay không người lái đang chuẩn bị cất cánh để đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ nổ đối với kho vũ khí", ông Anatoly Matio viết trên Facebook.

Ông cũng cho biết an ninh dọc biên giới đông-nam đã được thắt chặt sau vụ nổ.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.