Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bất ngờ tuyên bố từ chức

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard vừa chính thức tuyên bố từ chức chỉ sau 1 tháng đảm nhận chức vụ.

Phát biểu trước báo giới, bà Goulard cho biết, bà không thể ở lại Chính phủ trong khi bà đang phải đối mặt với khả năng bị điều tra về cáo buộc sử dụng vốn công quỹ sai mục đích.

nu bo truong quoc phong phap bat ngo tuyen bo tu chuc hinh 1
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard đứng cạnh Tổng thống Macron. Ảnh: Reuters

Bà Goulard nhấn mạnh, quyết định của bà sẽ giúp Tổng thống Macron thực hiện tốt cam kết khôi phục lại bộ máy chính phủ, cải tổ lớn ở Pháp và châu Âu nhằm trong sạch nền chính trị.

Theo AFP, quyết định từ chức của Bộ trưởng quốc phòng Sylvie Goulard do có liên quan đến bê bối sử dụng công quỹ sai mục đích, vốn đang gây chấn động nước Pháp.

Tháng 6 trước đó, cơ quan công tố Paris mở một một cuộc điều tra sơ bộ với cáo buộc Đảng “Phong trào dân chủ” của bà đã sử dụng sai mục đích quỹ của nghị viện châu Âu để chi trả cho nhân viên.

Bà Sylvie Goulard nhậm chức bộ trưởng Quốc phòng Pháp sau khi ông Macron đắc cử tổng thống hồi tháng 5 trước đó. Vụ việc xảy ra giữa thời điểm Tổng thống Macron đang tiến hành một cải tổ nhỏ trong chính quyền sau khi liên minh đảng Cộng hòa tiến lên và Phong trào dân chủ giành chiến thắng lớn ở cuộc bầu cử Quốc hội.

Bê bối sử dụng công quỹ sai mục đích tại Pháp thời gian qua làm điêu đứng nhiều chính trị gia lớn trong đó có cựu Thủ tướng Francois Fillon, cựu lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen hay cựu Bộ trưởng Nội vụ Bruno Le Roux./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.