Nữ doanh nhân giàu bậc nhất nước Nga tử nạn vì rơi máy bay

Bà Natalia Fileva, một trong những doanh nhân giàu bậc nhất nước Nga đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay tại Đức..

Nữ doanh nhân Natalia Fileva, 55 tuổi, người phụ nữ giàu thứ 4 nước Nga, đồng sở hữu hãng hàng không S7 Airlines đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay gần Frankfurt, Đức vào hôm 31/3.

Mảnh vỡ máy bay bị cháy đen
Mảnh vỡ máy bay bị cháy đen
Cảnh sát Đức cho biết, chiếc máy bay hạng nhẹ Epic E1000 một động cơ 6 chỗ ngồi của bà Fileva đã khởi hành từ Pháp và đang trên đường đến thị trấn Egelsbach, Đức thì bất ngờ bị rơi tại một cánh đồng gần thị trấn Erzhausen, cách thành phố Frankfurt 10 km. Ít nhất 3 người, trong đó có cả phi công có mặt trên máy bay khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân khác. Một số báo cáo cho biết, cha của nữ tỷ phú này cũng có mặt trên máy bay.

Bà Natalia Fileva là vợ của Vladislav Filev, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của hãng hàng không S7, hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Nga. Hai người có 4 đứa con, trong đó có 1 người con nuôi. Ước tính tài sản cá nhân của nữ doanh nhân này lên tới 600 triệu USD. Trong một tuyên bố, hãng hàng không S7 cho biết: "Các thành viên của S7 gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân của bà Natalia Fileva".

Các chuyên gia Nga sẽ tham gia điều tra vụ tai nạn máy bay này. Cho đến thời điểm hiện tại, truyền thông Đức cho biết, phi công của chiếc Epic E1000 không hề thông báo cho các cơ quan hàng không về bất cứ trục trặc nào xảy ra trong suốt chuyến bay.

Theo cảnh sát, chiếc máy bay này đã bị rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Egelsbach. Ngay khi chạm đất, máy bay đã bị bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn. Các mảnh vỡ nằm rải rác quanh khu vực hiện trường có bán kính 20m.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.