Nữ sinh mặc áo phông thách Donald Trump sàm sỡ

Ann Lehane không sợ gặp nguy hiểm khi mặc chiếc áo phông có dòng chữ thách thức đến cuộc mít tinh ủng hộ Donald Trump. 

Giữa biển người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania hôm 10/10, chiếc áo trắng của Anna Lehane, 18 tuổi, gây chú ý với lời thách thức được in trên ngực, nhắc tới bộ phận nhạy cảm ở nữ giới, Huffington Post đưa tin.

Anna Lehane, 18 tuổi, gây chú ý tại cuộc biểu tình ở Pennsylvania hôm 10/10

Anna Lehane, 18 tuổi, mặc chiếc áo có dòng chữ thách thức tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania hôm 10/10. Ảnh: Twitter.

Lehane đã cùng hai người bạn chế ra chiếc áo này và tham dự sự kiện sau khi ông Trump bị lộ video từ năm 2005 với từ ngữ tục tĩu, khoe rằng ông có thể sờ soạng phụ nữ mà không gặp rắc rối.

Nữ sinh cho biết chiếc áo trên là một cách phản đối những người đưa ra những bình luận thiếu tôn trọng, sỉ nhục và kỳ thị phụ nữ.

"Tôi cảm thấy thất vọng với quan điểm của ông Trump và bất kỳ phụ nữ nào ủng hộ ông ta", cô nói. "Họ không thể kiểm soát việc tôi bỏ phiếu như thế nào bằng cách sờ soạng bất cứ thứ gì của tôi. Việc tôi là một phụ nữ không có nghĩa là tôi dễ dàng bị ảnh hưởng hay kiểm soát". 

Dù phe ủng hộ ông Trump từng có hành vi bạo lực với những người có quan điểm trái chiều, Lehane cho hay cô không sợ gặp nguy hiểm và đã ở lại đến hết cuộc mít tinh một cách an toàn. 

Tuy nhiên, cô nhận được cả những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực về chiếc áo. "Nhiều người chụp ảnh chiếc áo của tôi mà không xin phép và có vài người bình luận khiếm nhã, hầu hết là những người đàn ông da trắng lớn tuổi hơn", cô nói.

Nữ sinh này nghĩ rằng chiếc áo "có thể gây một chút khuấy động" nhưng cô vẫn sẽ mặc lại nó và thậm chí muốn bán nó. Cô tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton vào tháng 11 tới, dù Bernie Sander, cựu đối thủ của bà ở đảng Dân chủ, mới là lựa chọn đầu tiên của cô.

"Tôi nghĩ Hillary chắc chắn là lựa chọn tốt hơn cho vị trí tổng thống Mỹ", Lehane nói.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.