Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua!

Theo Phương Thảo (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đội tuyển Pháp đã thắng Croatia và trở thành nhà vô địch World Cup mới nhưng nữ Tổng thống Croatia chắc chắn là người thu hút sự chú ý nhất trên hàng ghế VIP đêm qua.
Nữ tổng thống Croatia ăn mừng cùng cầu thủ trong phòng thay đồ Bà Kolinda Grabar-Kitarović gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá với tinh thần cổ vũ nhiệt thành và phong thái giản dị trong các trận đấu của đội tuyển Croatia.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 1
Hình ảnh buồn bã khó quên nhất trong trận chung kết FIFA World Cup 2018 là khi Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic lau nước mắt cho cầu thủ Luka Modric trên bục nhận huy chương. Croatia đã thua trước Pháp với tỷ số 2-4, nhưng Modric vẫn nhận giải thưởng Quả bóng Vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải (có lẽ không còn quá nhiều ý nghĩa với anh) và tổng thống Croatia rõ ràng là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý nhất trên hàng ghế VIP trong trận chung kết. Ảnh: Reuters.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 2
Bà Grabar-Kitarovic trở thành đề tài bàn luận không chỉ bởi ngoại hình mà còn vì tinh thần thể thao mà bà đã thể hiện trong khoảnh khắc đội nhà thua cuộc. Tổng thống Croatia bắt tay và ôm hôn cầu thủ cả 2 đội rồi chia sẻ niềm vui với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo được miêu tả là "sắp nổ tung vì niềm vui chiến thắng". Ảnh: AFP.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 3
Thái độ trên có lẽ đại diện cho tinh thần của người hâm mộ Croatia từ trước trận đấu, vì đối với họ việc lần đầu đội nhà lọt vào trận chung kết đã là một thành tích trong mơ rồi. "Tôi đến trận chung kết không phải với tư cách một chính trị gia hay tổng thống... mà là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Croatia và một người từng chơi bóng khi còn bé", bà nói trước trận chung kết. "Bất chấp kết quả thế nào, dù tôi tin đó là một chiến thắng, chúng tôi cũng đã là người chiến thắng rồi". Ảnh: Reuters.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 4
Khác với một số lãnh đạo vẫn ăn mặc chỉnh tề khi đến tham dự trận đấu có đội nhà, bà Grabar-Kitarovic xuất hiện trên khu vực VIP với nụ cười rạng rỡ và chiếc áo caro trắng - đỏ đặc trưng của Croatia, một hình ảnh có thể khiến bà bị lẫn vào bất kỳ đám đông cổ động viên nào. Khi đội nhà ghi bàn, tổng thống cũng ăn mừng cuồng nhiệt như mọi cổ động viên khác. Ảnh: Getty.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 5
Trái với hình ảnh thường xuất hiện trong các sự kiện quốc tế, bà Grabar-Kitarovic cũng là người đã bay bằng ghế hạng phổ thông để đến Nga xem các trận đấu của đội nhà và chụp hình cùng các cổ động viên nước mình trên máy bay. Ảnh: Reuters.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 6
Trước lúc bay đến Moscow để chứng kiến trận chung kết, bà Grabar-Kitarovic đã tham dự cuộc họp của NATO tại Brussels, Bỉ. Trong khi lãnh đạo nước thành viên NATO vừa trải qua một kỳ họp "cân não" với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng thống Croatia lại có một kỳ họp hết sức thành công chỉ đơn giản vì đội tuyển bóng đá quốc gia vào đến trận chung kết. Ảnh: Reuters.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 7
Bà bước vào buổi tiệc chiêu đãi của NATO với nụ cười tươi sau khi đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Anh bằng bàn thắng ở hiệp phụ. Tổng thống Donald Trump, người khiến các đồng minh hoang mang trong kỳ họp, đã không thể phủ bóng lên kỳ họp NATO của bà Grabar-Kitarovic. Theo Total Croatia News, thành tích lịch sử của đội tuyển bóng đá quốc gia đã khiến cả đất nước Croatia chìm vào không khí lễ hội. Ảnh: Reuters.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 8
Tổng thống Grabar-Kitarovic, 50 tuổi, giữ chức tổng thống Croatia từ tháng 2/2015. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này sau khi Croatia có bầu cử đa đảng vào năm 1990. Bà nhậm chức lúc 46 tuổi, trở thành người trẻ nhất nhận vị trí này tại Croatia. Trước khi trở thành tổng thống, bà đã kinh qua các chức vụ như bộ trưởng Các vấn đề châu Âu, ngoại trưởng và đại sứ Croatia tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 9
Tổng thống Croatia có thể nói được tiếng Croatia, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và biết qua tiếng Đức, Pháp, Italy. Ảnh: AFP.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 10
Chồng bà là ông Jakov Kitarović, 50 tuổi. Họ có 2 người con. Năm 2010, ông Kitarović từng là tâm điểm của một cuộc tranh cãi khi sử dụng một chiếc xe thuộc Đại sứ quán Croatia ở Washington D.C. cho mục đích riêng. Sau đó, bà Grabar-Kitarović phải trả lại các chi phí phát sinh do việc sử dụng xe của chồng. Ảnh: Reuters.
Nữ tổng thống của Croatia đã chiến thắng dù đội bóng bị thua! ảnh 11
Bà được biết đến là một người yêu thích bóng đá. Tổng thống Croatia từng tặng Giáo hoàng Francis một chiếc áo cầu thủ có in tên "Cha Franjo" trong lần gặp gỡ giữa 2 người hồi năm 2015. Ảnh: AFP.
CĐV Croatia vẫn ở lại ăn mừng sau trận thua Để vuột mất danh hiệu vô địch World Cup 2018, nhưng với các CĐV Croatia, đội tuyển của họ đã làm rất tốt và đất nước Croatia rất tự hào về thành tích tuyệt vời này.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.