Nước Mỹ có Thẩm phán Tòa án Tối cao mới

Theo Ngọc Biên (TTXVN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 6/10, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh giữ chức Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ. Đây được coi là chiến thắng lớn dành cho Tổng thống Donald Trump.
  • Thẩm phán Brett Kavanaugh trong phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 5/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Thẩm phán Brett Kavanaugh trong phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 5/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kavanaugh sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay trong ngày 6/10 và sẽ thay thế thẩm phán Anthony Kennedy, người đã thông báo dự định nghỉ hưu sau 3 thập kỷ nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan tư pháp tối cao của nước Mỹ.

Một ngày trước đó, với tỉ lệ bỏ phiếu 51/49, Thượng viện Mỹ đã ủng hộ ông Kavanaugh vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao. Hôm 4/10, Nhà Trắng đã gửi bản báo cáo của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện về cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào ông Kavanaugh. Sau khi đọc báo cáo, bà Susan Collins cho rằng FBI đã điều tra kỹ lưỡng.

Trong khi ông Jeff Flake cho biết dù chưa đọc hết, nhưng ông không phát hiện thông tin chống lại ông Kavanaugh. Phía đảng Dân chủ cho rằng bản báo cáo chỉ là sự thanh minh với phạm vi điều tra hạn hẹp và thiếu các nhân chứng quan trọng.

Giới phân tích nhận định với việc bổ nhiệm thẩm phán thứ hai, Tổng thống Trump đang tăng cường sự kiểm soát của phe bảo thủ trong Tòa án Tối cao. Phát biểu với phóng viên trên chiếc Không lực Một trên đường tới Kansas, Tổng thống Trump cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào quá khứ trong sạch của ông Kavanaugh và tự hào với lựa chọn của mình.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.