Ông Assad sẽ là nguyên thủ đầu tiên tới thăm ông Kim tại Bình Nhưỡng?

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ít ngày trước khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore, ông tiết lộ kế hoạch sắp gặp lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA thông báo, ông Assad sẽ tới thăm ông Kim ở Bình Nhưỡng. Bản tin của KCNA không nêu chi tiết và phía truyền thông Syria chưa đưa tin về sự kiện này.

Ông Assad sẽ là nguyên thủ đầu tiên tới thăm ông Kim tại Bình Nhưỡng? ảnh 1
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Nếu cuộc gặp diễn ra ở Bình Nhưỡng, đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh đạo một quốc gia tới thăm ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng.

Thông tin mới được đưa ra giữa lúc các hoạt động ngoại giao quốc tế liên quan tới Chủ tịch Triều Tiên đang diễn ra nhộn nhịp. Mới đây, ông Kim gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại vùng phi quân sự ở biên giới hai nước. Ông cũng tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, và gần đây nhất là đón tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Bình Nhưỡng.

Tuần trước, cựu lãnh đạo tình báo Triều Tiên là quan chức cấp cao nhất của nước này tới Mỹ trong vòng 18 năm qua.

Theo KCNA, Tổng thống Syria đã nhận được quốc thư của ông Kim Jong-un từ tay đại sứ Triều Tiên. Hãng tin này cho biết thêm, ông Assad tuyên bố Syria sẽ "ủng hộ toàn diện mọi chính sách và biện pháp" của ban lãnh đạo Triều Tiên.

Quan hệ giữa Syria và Triều Tiên luôn thân thiện trong nhiều thập niên. Hồi những năm 1970, cha của ông Assad là cố Tổng thống Hafez từng gặp nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung. Năm 2015, chính phủ Syria thậm chí đặt tên một công viên ở Damascus là Kim Il Sung.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.