Ông Donald Trump ủy quyền cho Phó Tổng thống Pence dự hội nghị ở châu Á

Theo Trần Nga (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Trump đã ủy quyền cho ông Pence đại diện cho ông tại các hội nghị lớn tổ chức ở châu Á trong thời gian tới.

Nhà Trắng ngày 31/8 thông báo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ thay Tổng thống Donald Trump đi dự các hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Á diễn ra tại Singapore và Papua New Guinea vào tháng 11 tới.

Ông Donald Trump ủy quyền cho Phó Tổng thống Pence dự hội nghị ở châu Á ảnh 1
Tổng thống Mỹ Trump (bên trái) và người phó của mình - ông Pence.

Tổng thống Donald Trump được mời dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Singapore, và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea. Tổng thống Mỹ đã dự các sự kiện này vào tháng 11/2017.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Phó Tổng thống Mike Pence đại diện cho ông tại các hội nghị vừa nêu và tại các hội nghị đó, Phó Tổng thống Mỹ sẽ nêu rõ tầm nhìn của Mỹ về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền, luật pháp và các quy tắc về thương mại tự do, công bằng.

Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Paris dự kỷ niệm 100 năm ngày ký hiệp định kết thúc Thế chiến thứ nhất. Khi ở thăm châu Âu, ông cũng sẽ đến thăm Ireland để khôi phục mối quan hệ lịch sử.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.