Ông Duterte cảnh báo áp dụng thiết quân luật toàn Philppines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ có thể tuyên bố áp dụng thiết quân luật trên toàn quốc nếu các cuộc biểu tình của đảng đối lập và phe cánh tả chuyển thành bạo loạn và gây gián đoạn đến hoạt động của nhà nước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: GMA
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: GMA
SCMP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 15/9 kể lại cuộc trò chuyện với Tổng thống Philippines trước đó: “Ông Duterte nói nếu phe cánh tả tổ chức những cuộc biểu tình lớn, gây ra cháy nổ trên đường phố thì họ sẽ làm cho đất nước này rối loạn. Nếu điều đó xảy ra, ông Duterte sẽ có thể tuyên bố áp dụng thiết quân luật”.

Ông Lorenzana nhấn mạnh ông tin rằng khả năng áp dụng thiết quân luật là khá thấp, tuy nhiên ông cho biết ông Duterte khá lo ngại vì tình hình có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và khi đó ông buộc phải đưa ra biện pháp mạnh.

Những người chỉ trích ông Duterte cho rằng ông đã đưa Philippines trở lại chế độ độc tài khi tiến hành cuộc chiến chống ma túy không khoan nhượng và gây tranh cãi. Các nhóm phản đối đã thành lập liên minh mang tên “Phong trào chống chuyên chế” và dự định tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày 21/9 tới đây.

Các cuộc biểu tình sẽ nhằm phản đối cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, cáo buộc ông gây nên cái chết của hàng nghìn người và làm tổn hại tới nền dân chủ Philippines. Liên minh này bao gồm đảng đối lập, các nhà hoạt động cánh tả, giám mục Công giáo và các nhóm nhân quyền.

Ông Lorenzana cho biết có thể Tổng thống Duterte sẽ cân nhắc áp dụng thiết quân luật cho những ngày lễ, phòng trừ những rủi ro xảy ra. Tuy ông Duterte chưa nói rõ về ngày cụ thể, nhưng ông Lorenzana dường như gợi nhắc tới ngày 21/9 tới.

Dù có những chỉ trích, theo các khảo sát, tỉ lệ người Philippines ủng hộ ông Duterte vẫn rất cao. Tại các cuộc biểu tình phản đối ông trước đó, chỉ có khoảng vài trăm người tham gia.

Ông Duterte đắc cử tổng thống Philippines năm ngoái với chiến dịch tranh cử cam kết rằng ông sẽ hành động để loại trừ nạn buôn ma túy hoành hành tại đất nước này. Sau 15 tháng cầm quyền, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy.

Ông Duterte đã từng nhiều lần cảnh báo áp dụng thiết quân luật, nhưng cả ông lẫn các phụ tá chưa từng nói về thời điểm thực hiện. Trước đó vào hồi tháng 3, ông phát biểu rằng: "Nếu tôi tuyên bố áp dụng thiết quân luật trên toàn quốc, mọi vấn đề sẽ đều được xử lý, không chỉ là nạn buôn bán ma túy".

Theo Dân Trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.