Ông Duterte cho phép giết nếu con trai buôn ma túy

Tổng thống Philippines nói ông sẽ cho cảnh sát giết con trai nếu anh bị bắt quả tang tham gia buôn bán ma túy. 

This file photo taken on September 7, 2017 shows Davao City Vice Mayor Paolo Duterte, son of Philippine President Rodrigo Duterte, taking an oath as he attends a senate hearing in Manila CREDIT: AFP

Paolo Duterte, phó thị trưởng thành phố Davao, hôm 7/9 tuyên thệ khi dự phiên điều trần của thượng viện tại Manila. Ảnh: AFP.

Paolo Duterte, 42 tuổi, tháng này xuất hiện trước một cuộc điều trần của thượng viện để bác bỏ cáo buộc của một chính trị gia đối lập, rằng ông là thành viên một băng nhóm giúp buôn một lượng lớn ma túy đá từ Trung Quốc. 

"Tôi đã nói trước khi ra lệnh là: 'Nếu tôi có con tham gia buôn ma túy, hãy giết chúng để mọi người không còn nói được gì'", Telegraph dẫn lời ông Duterte hôm qua phát biểu trước các nhân viên chính phủ tại phủ tổng thống ở Manila.

"Vì vậy tôi đã nói với Pulong (tên thân mật của Paolo): Cha đã ra lệnh giết con nếu con bị bắt quả tang. Và cha sẽ bảo vệ cảnh sát ra tay giết con".

Ông Rodrigo Duterte, 72 tuổi, thắng cử tổng thống với lời hứa về một chiến dịch chưa từng có về việc giết tới 100.000 tội phạm ma túy nhằm loại bỏ nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp trong xã hội. 

Kể từ khi ông Duterte nhậm chức giữa năm ngoái, hơn 3.800 người đã bị giết trong các chiến dịch chống ma túy của cảnh sát. Tổng thống Duterte nhiều lần khẳng định ông chưa bao giờ chỉ đạo cảnh sát làm điều gì bất hợp pháp và họ chỉ được phép giết người để tự vệ. 

Paolo Duterte, phó thị trưởng thành phố Davao, cũng như Manases Carpio, con rể Tổng thống, đều bác bỏ cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển lượng ma túy trị giá 125 triệu USD từ Trung Quốc về Philippines. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.