Ông Zelensky sẽ sa thải vị tướng hàng đầu Ukraine trong tuần này

Lan Hạ (Theo CNN, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng tin CNN ngày 31/1 dẫn các nguồn cho hay, Tổng thống Volodymyr Zelensky có ý định sa thải vị tướng hàng đầu Ukraine, Valery Zaluzhny, vào cuối tuần này. Thông tin này tiếp nối những tin đồn tương tự xuất hiện trên các tờ báo như Financial Times và Washington Post. 

bna-anh-1-1712.jpg
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Getty

Mối quan hệ giữa hai lãnh đạo hàng đầu Ukraine được cho là bắt đầu xấu đi khi Tướng Zaluzhny viết một bài báo cho tờ Economist vào tháng 11 năm ngoái, mô tả tình hình chiến trường là “bế tắc” sau cuộc phản công thất bại của Kiev. Tổng thống Zelensky đã kịch liệt bác bỏ đánh giá đó.
Theo CNN, Zaluzhny đã được gọi đến văn phòng của Tổng thống Zelensky ngày 29/1 và được thông báo rằng ông sẽ bị sa thải trong vài ngày tới. Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức được đưa ra nhưng một nguồn tin đã nói với CNN rằng sắc lệnh của tổng thống dự kiến ​​vào cuối tuần.
Tờ Washington Post cho hay Tổng thống Zelensky đã giải thích quyết định của mình với Zaluzhny bằng cách nói rằng cần có một chỉ huy mới để cải thiện tình hình, vì người dân Ukraine đã mệt mỏi với chiến tranh trong khi những quốc gia ủng hộ Kiev đã giảm viện trợ quân sự. Vị tướng này sau đó đã được đề nghị đảm nhận một vị trí cố vấn nhưng ông đã từ chối và chọn rời khỏi quân đội hoàn toàn.

Sau khi thông tin về việc Zaluzhny sắp bị sa thải bị rò rỉ, người phát ngôn của Tổng thống Zelensky, Sergey Nikiforov, đã đưa ra một tuyên bố chính thức khẳng định thông tin đó là “không đúng sự thật”. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đăng một thông điệp trên mạng xã hội tuyên bố những tin đồn này là sai sự thật.

Tờ New York Times ngày 30/1 đưa tin rằng, Tổng thống Ukraine đã chọn xem xét lại quyết định này sau khi kế hoạch ban đầu được đăng tải trên báo chí. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với tờ báo việc sa thải chỉ tạm thời bị trì hoãn trong khi Kiev tìm kiếm người thay thế phù hợp cho Zaluzhny.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tin đồn là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Kiev đang hỗn loạn và gặp “rất nhiều vấn đề”. Ông dự đoán sự chia rẽ trong giới lãnh đạo quân sự và dân sự của Ukraine, xuất phát từ cuộc phản công thất bại, sẽ tiếp tục gia tăng khi Nga tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự để đạt được các mục tiêu của mình./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.