Pháp: Toàn cảnh vụ xe tải 'điên' lao vào đám đông mừng quốc khánh ở Nice

(Baonghean.vn) - Ngày 14/7, một chiếc xe tải đâm vào đám đông tụ tập trên Promenade des Anglais ở Nice để tham dự lễ bắn pháo hoa của thành phố này trong ngày Quốc khánh khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Video chiếc xe tải lao vào đám đông: 

Hiện trường tại Nice Ảnh: Le Figaro
Hiện trường tại Nice Ảnh: Le Figaro

Vào khoảng 22 giờ 45 phút theo giờ Pháp (3 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam), tại con đường Promenade des Anglais ở Nice, một chiếc xe tải màu trắng đã lao vào những người đi đường.

Đến 23 giờ 20, chính quyền quận Alpes-Maritimes đã thông báo về vụ tấn công và yêu cầu người dân phải ở nhà.

Theo thị trưởng và các nhân chứng có mặt tại hiện trường, có rất nhiều nạn nhân trong vụ tấn công.

Video trực thăng và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường:

Cựu thị trưởng và chủ tịch hiện tại của Hội đồng vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, có nhắc đến "hàng chục người chết".

Một người đứng đầu vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur khác cho biết, kẻ điều khiến xe tải đã bị bắn.

Rất nhiều cảnh sát và xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường.

Cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường, Ảnh: Le Monde
Cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường, Ảnh: Le Monde
Một người bị thương trong vụ tấn công ở Nice Ảnh: AFP
Một người bị thương trong vụ tấn công ở Nice Ảnh: AFP

Tổng thống Francois Hollande đã quay về Paris lúc nửa đêm và thông báo khủng hoảng.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đang trên đường đến Promenade des Anglais.

Thủ tướng Manuel Valls hiện đang ở quảng trường Beauvau để điều hành các hoạt động an ninh.

Hiện tại, Bộ Nội vụ cho biết, các nhà điều tra đang tìm kiếm các đồng lõa và khẳng định rằng không có con tin trong vụ nói trên.

Con số thương vong trong vụ tấn công không ngừng tăng lên, cho đến thời điểm này, "ít nhất 70 người chết và đây vẫn là một đánh giá rất sơ bộ". 

Chu Thanh - Thục Anh

(Theo báo Pháp)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.