Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, tại TP. Vinh, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của 5.112 đảng viên đến từ 64 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong chương trình, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở kết quả thảo luận của đại hội cấp cơ sở, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng sẽ bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội sẽ là tiền đề để Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

"Đoàn Chủ tịch tin tưởng rằng các đồng chí đại biểu với vinh dự và tinh thần trách nhiệm cao sẽ tập trung trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của Đại hội”, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình tóm tắt Báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình tóm tắt Báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã nghe tóm tắt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng nghe tham luận của 3 đoàn đại biểu. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Đoàn đại biểu Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận chủ đề "Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An".

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh Thành Duy
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh Thành Duy

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trình bày tham luận chủ đề "Lãnh đạo cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị".

Đồng chí Thái Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận chủ đề: "Một số giải pháp nhằm nâng chất lượng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Thái Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, kết quả trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những phương hướng để Đảng bộ phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng với truyền thống, vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan đầu ngành thuộc hệ thống chính trị tỉnh nhà. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy.
 
Xứng đáng với truyền thống, vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan cấp tỉnh

Xứng đáng với truyền thống, vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Báo Nghệ An trích đăng bài phát biểu, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện quy định về bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng thực hiện, Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Baonghean.vn tiếp tục cập nhật)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.