Philippines phát hiện số tiền khủng trong ngôi nhà nghi liên quan đến khủng bố

Các lực lượng vũ trang Philippines hôm 6/6 phát hiện ít nhất 79 triệu peso tiền mặt và ngân phiếu trong một ngôi nhà ở Marawi sau khi chiếm được một công sự của nhóm khủng bố Maute.

Ban đầu, Lực lượng lính thủy đánh bộ phát hiện 52,2 triệu peso trong ngôi nhà ở gần ụ súng máy của quân phiến loạn ở khu vực Mapandi.

Về số tiền này, 52 triệu peso được gói trong nhiều túi ni lông, trong khi 200.000 được giấu trong bao thư.

Các lực lượng vũ trang Philippines đã phát hiện 79 triệu peso ở Marawi nghi liên quan đến hoạt động khủng bố. Ảnh: ABS-BN
Các lực lượng vũ trang Philippines đã phát hiện 79 triệu peso ở Marawi nghi liên quan đến hoạt động khủng bố. Ảnh: ABS-BN

Sau đó, quân đội phát hiện hàng chục ngân phiếu có tổng trị giá 27 triệu peso cũng trong ngôi nhà này và tổng số tiền được phát hiện lên đến 79 triệu peso.

Chính quyền địa phương cho biết, chủ nhà có thể là một trong 200.000 thường dân đã chạy khỏi Marawi sau khi Maute và các nhóm phiến loạn tấn công thành phố vào ngày 23/5.

Các nhà điều tra hiện đang truy tìm nguồn gốc số tiền mặt và ngân phiếu để xác minh liệu khối tài sản có liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Tổng thống Duterte trước đó cho biết nhóm khủng bố Maute được các nhóm cực đoan nước ngoài và tội phạm ma túy tài trợ.

Cuộc chiến ở Marawi đã buộc ông Duterte áp đặt thiết quân luật trên toàn bộ đảo Mindano.

Một người phát ngôn Văn phòng Tổng thống cho biết đến nay có 120 tên khủng bố bị tiêu diệt, trong khi có hơn 30 binh sĩ chính phủ hy sinh.

Theo CAND

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.