Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc tết các đơn vị y tế

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ sở y tế cần chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đảm bảo việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết.

Ngày 17/1, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc tết, thăm và tặng quà các cơ sở y tế đóng trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện của Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đồng chí PCT UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mỹ Hà

Buổi sáng đoàn đã đến chúc tết với cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc (Thị xã Thái Hòa). Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể bệnh viện Đa khoa Tây Bắc đã có nhiều nỗ lực trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thăm hỏi các bệnh nhân nặng ở Bệnh viên Đa khoa Tây Bắc. Ảnh: Mỹ Hà
Thăm hỏi các bệnh nhân nặng ở Bệnh viên Đa khoa Tây Bắc. Ảnh: Mỹ Hà

Chúc tết tập thể bệnh viện, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận những cố gắng của tập thể bệnh viện. Bước sang năm mới, trong bối cảnh toàn ngành y tế đang tiến tới tự chủ, đồng chí mong muốn bệnh viện cần có chiến lược cụ thể.

Trong đó, ưu tiên phát triển lĩnh vực chuyên môn, phát huy nguồn nhân lực với hơn 100 bác sĩ đang công tác tại bệnh viện. Phấn đấu đưa bệnh viện Tây Bắc hoàn thiện trong thời gian sớm nhất theo hướng bệnh viện hạng 2 và từng bước nâng lên bệnh viện hạng 1.

Đoàn công tác chúc tết Bệnh viên Đa khoa Đồng Khởi. Ảnh: Mỹ Hà.
Đoàn công tác chúc tết Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Ảnh: Mỹ Hà.

Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến chúc tết cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai và Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi.

Đây đều là hai đơn vị trẻ, mới thành lập nhưng trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đình Long chúc tết Bệnh viên Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Bùi Đình Long chúc tết Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, quan điểm của tỉnh, phát triển y tế nghĩa là phát triển dịch vụ. Vì thế, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tối đa cho các loại hình phát triển, trong đó có loại hình các bệnh viện ngoài công lập.

Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Đình Long và đoàn công tác đã đến chúc tết các bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố Vinh, đó là bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Nội tiết.

Đoàn công tác chúc tết Bệnh viện Tâm thần. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn công tác chúc tết Bệnh viện Tâm thần. Ảnh: Mỹ Hà

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long đã  ghi nhận những cố gắng của các đơn vị trong năm vừa qua. Đồng thời, mong muốn bước sang năm mới, các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là các bệnh viện tuyến đầu để phát triển hơn về kỹ thuật chuyên môn, quan tâm chú trọng công tác chỉ đạo tuyến và cần đổi mới tinh thần thái độ phục vụ.

Đồng chí Bùi Đình Long chúc tết Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Bùi Đình Long chúc tết Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Trước Tết Nguyên đán, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị bố trí lực lượng, lên kế hoạch trực tết thật chu đáo, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ lệnh điều động khi có yêu cầu. Nhân dịp năm mới, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ, đồng chí Bùi Đình Long chúc tập thể cán bộ công nhân viên chức lao động ngành y và gia đình một năm mới đầm ấm, an khang thịnh vượng.

Dịp này, đoàn cũng đã tặng 120 suất quà cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện với mỗi suất quà là 500.000 đồng.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà tết cho các cháu ở Làng trẻ em SOS. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà tết cho các cháu ở Làng trẻ em SOS. Ảnh: Mỹ Hà

Trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đến thăm, chúc Tết và tặng 50 suất quà cho các cháu nhỏ tại Làng trẻ SOS Vinh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.