Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghệ An - Hà Tĩnh muốn đi xa phải đi cùng nhau

(Baonghean.vn) - "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã khẳng định như vậy tại Hội nghị bàn công tác phối hợp giữa Nghệ An và Hà Tĩnh diễn ra vào chiều 21/4.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Dự Hội nghị, đại biểu Trung ương còn có các đồng chí đại diện Bộ Tài chính, Bộ TN&MT và các ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý  - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông  - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị nhằm hướng đến mục đích trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phối hợp công tác của 2 tỉnh trong thời gian qua, thống nhất nội dung trọng tâm cần quan tâm phối hợp, cơ chế phối hợp thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư vào Hà Tĩnh với số vốn 7.500 tỷ đồng
Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo cho nhau về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua. Đặc biệt là kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 2 tỉnh.
Việc hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được thực hiện trên các lĩnh vực như: Công tác lập quy hoạch; hợp tác thu hút đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông kết nối; nông nghiệp; công nghiệp; văn hóa; du lịch; QP-AN...
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Đến nay, Nghệ An đã thu hút được 5 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của 5 doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đăng ký 448 tỷ đồng. Về hợp tác vận động các dự án ODA, trong thời gian qua, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp cùng với Quảng Bình, Quảng Trị để chuẩn bị Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thăm Khi công nghiệp VSIP tại Nghệ An. Ảnh:
Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thăm Khi công nghiệp VSIP tại Nghệ An. Ảnh: Quang Phúc
Ở chiều ngược lại, tỉnh Hà Tĩnh thu hút 36 dự án đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư Nghệ An với tổng vốn đăng ký 7.500 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Một số dự án có quy mô của nhà đầu tư Nghệ An tại Hà Tĩnh như: Nhà máy sản xuất bao bì tại huyện Nghi Xuân; Toyota Kim Liên; Nhà máy sản xuất gạch Trung Đô; Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDDF công suất gần 120 nghìn m3/năm với vốn đầu tư 1.442 tỷ đồng...

Về phát triển hạ tầng giao thông kết nối 2 địa phương, điểm nhấn là 2 tỉnh đã phối hợp Bộ GTVT xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Yên Xuân nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), giải quyết nhu cầu đi lại cho nhân dân ở hơn 10 xã của 2 tỉnh...

Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh thẳng tắp với hệ thống các tòa nhà hành chính và khách sạn. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải/Báo Hà Tĩnh
Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) thẳng tắp với hệ thống các tòa nhà hành chính và khách sạn. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải/Báo Hà Tĩnh

Một góc Thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh tư liệu
Một góc Thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh tư liệu

Luân phiên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho cả 2 tỉnh

Hoan nghênh lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có nhiều sáng tạo trong công tác phối hợp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, về lịch sử Nghệ An và Hà Tĩnh tuy hai mà một, gắn bó với nhau không thể tách rời. Suốt chiều dài lịch sử đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, là địa bàn chiến lược của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi của cách mạng trong các giai đoạn lịch sử. Hai tỉnh có những di sản không ở đâu có, đó là Xô viết Nghệ Tĩnh, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nền văn hóa xứ Nghệ...
Phó Thủ tướng lưu ý: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn thành công thì càng phải đi cùng nhau. Đây chính là bài toán hợp tác, cùng chia sẻ trong giai đoạn hiện nay giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Chính vì vậy, ý tưởng phối hợp của 2 tỉnh là rất chính xác và nhân văn. Nghệ An và Hà Tĩnh phải tiếp tục nỗ lực làm dày truyền thống đó và 2 tỉnh nên đưa cơ chế phối hợp này thành hoạt động thường niên.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Đào Tuấn
Khẳng định việc hợp tác giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh muốn đi xa thì đi phải đi cùng nhau. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian qua 2 tỉnh có những tiến bộ vượt bậc, trong đó Nghệ An có quy mô nền kinh tế top 10 cả nước. Thu ngân sách của 2 tỉnh cũng tăng nhanh, năm 2018 Nghệ An đạt gần 14.000 tỷ đồng, Hà Tĩnh đạt  gần 13.000 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu hết sức đáng mừng.
Về nội dung hợp tác, hoàn toàn nhất trí các trọng điểm mà Nghệ An và Hà Tĩnh đã xác định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, bên cạnh phối hợp cấp cao, 2 tỉnh cũng nên phối hợp theo ngành và lĩnh vực vì dư địa hợp tác còn rất lớn. Qua đó cùng chia sẻ thông tin, giới thiệu cho nhau, học hỏi lẫn nhau trong công tác quy hoạch, hợp tác xúc tiến đầu tư. Đặc biệt lưu ý Nghệ An và Hà Tĩnh nên nghiên cứu để luân phiên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho cả 2 tỉnh.  
Về công tác cải cách hành chính, Nghệ An và Hà Tĩnh phải phấn đấu đứng Top 10 đến 15 chỉ số PCI. 
Các đại biểu tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Đi vào cụ thể, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án cầu Cửa Hội. Trên cơ sở đó tạo ra một hàng lang giao thông, thương mại, du lịch quan trọng phía Bắc Hà Tĩnh và Nam Nghệ An. Hai tỉnh cũng cần hợp tác trong việc xây dựng vùng nguyên liệu chế biến, trong công tác bảo vệ, quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản.
Về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 2 tỉnh đều có những cách làm hay. Hà Tĩnh có mô hình vườn mẫu nông thôn mới, còn Nghệ An có mô hình thôn, bản mới và nông thôn mới nâng cao. Đây cũng là yếu tố để 2 tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm.
Về công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, xác định đây là địa bàn chiến lược không chỉ của khu vực miền Trung mà còn của cả nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Nghệ An và Hà Tĩnh cần có những phương án, giải pháp cụ thể, đồng thời thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quân sự, quốc phòng và đảm bảo an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...