Phối hợp bắt giữ 222 đối tượng, thu gần 64kg heroin

(Baonghean.vn) - Tính từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2016, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện, bắt giữ 180 vụ/222 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 63.705 kg heroin.

Chiều 24/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào miền núi. Ảnh: Hải Thượng
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào miền núi. Ảnh: Hải Thượng

Kỳ Sơn có 136km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào. Đời sống kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn đã có những bước phát triển song vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật của người dân vẫn còn hạn chế.

Lợi dụng thực tế đó, hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Đặc biệt là phía ngoại biên đối diện là điển nóng về trồng và tái trồng cây thuốc phiện, đồng thời là địa bàn trung chuyển, cung cấp ma túy số lượng lớn vào Nghệ An tiêu thụ.

Sau 1 năm triển khai kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng và huyện Kỳ Sơn đã phối hợp điều tra, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh điều tra cơ bản, lên danh sách 317 đối tượng nghiện, nghi nghiện và trên 100 đối tượng có nghi vấn về hoạt động ma túy và các tội phạm khác.

BĐBP và công an huyện Kỳ Sơn  đã phát hiện bắt giữ xử lý 180 vụ/222 đối tượng phạm tội ma túy, tang vật thu giữ 63.705kg heroin và nhiều tang vật liên quan khác.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ Vừ Giống Pó khi đang vận chuyển 8 bánh heroin qua biên giới. Ảnh tư liệu
Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ Vừ Giống Pó khi đang vận chuyển 8 bánh heroin qua biên giới. Ảnh tư liệu

2 bên đã tổ chức tuyên truyền 123 buổi/111 điểm bản /7.675 lượt người về các quy định pháp luật. Đã có gần 6.716 hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào 5 không (không mua bán, không vận chuyển, không tàng trữ, không sử dụng trái phép các chất ma túy, không tái trồng cây thuốc phiện). 

                                       Hải Thượng

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.