Phòng rủi ro hậu Brexit, các hãng đồng hồ Thụy Sỹ trữ hàng

Theo Minh Châu (vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các hãng đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ đang ráo riết tăng lượng hàng dự trữ ở các đại lý bán lẻ tại Anh trước Brexit để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng dù với bất kỳ kịch bản Brexit nào.
Khách hàng ngắm các loại đồng hồ trưng bày tại Hội chợ Đồng hồ Baselworld ở Basel, Thụy Sĩ ngày 21/3. Ảnh: THX/TTXVN
Khách hàng ngắm các loại đồng hồ trưng bày tại Hội chợ Đồng hồ Baselworld ở Basel, Thụy Sĩ ngày 21/3. Ảnh: THX/TTXVN

Tăng lượng hàng dự trữ tại các đại lý bán lẻ ở Anh trước thời điểm Brexit - London rời Liên minh châu Âu (EU) - là cách mà các hãng sản xuất đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ cũng như các doanh nghiệp khác thực hiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng dù với bất kỳ kịch bản Brexit nào. 

Phát biểu tại Hội chợ Đồng hồ Baselworld kết thúc trong tuần này, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ Jean-Daniel Pasche cho biết các hãng đang tìm cách đối phó với những "vấn đề thực tiễn" có khả năng xảy ra sau khi Anh rời khỏi EU, trong đó có thủ tục hải quan mới hoặc nhập khẩu dồn dập.

Ông Rolf Studer, Giám đốc điều hành hãng sản xuất đồng hồ hạng sang Oris cho biết hãng đã tăng lượng hàng dự trữ như là một biện pháp đề phòng bởi "Không ai biết chuyện gì sẽ thực sự xảy ra."

Oris từng khai trương một cửa hàng ở khu vực Mayfair tại thủ đô London hồi năm ngoái.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành hãng sản xuất đồng hồ biểu tượng Hublot, Ricardo Guadalupe khẳng định hãng đã tăng lượng hàng dự trữ tại Anh, đồng thời cho rằng Anh là "đầu máy" thúc đẩy hoạt động kinh doanh đồng hồ.

Theo số liệu thống kê của Liên đoàn Công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ vào Anh trong tháng Hai vừa qua đã tăng 58%, so với mức tăng 24% của tháng trước đó.

Thụy Sĩ, một nước ngoài EU, và Anh đã ký một thỏa thuận nhằm duy trì quan hệ thương mại trong tương lai, trong đó có các điều khoản đảm bảo hoạt động thương mại giữa hai nước tiếp tục được duy trì nếu Anh rời khỏi EU "không thỏa thuận."

Theo ông Pasche, thỏa thuận song phương này nên đảm bảo rằng hoạt động xuất khẩu trực tiếp đồng hồ từ Thụy Sĩ vào Anh bằng đường hàng không, không bị áp các hạn chế mới, song bất kỳ hàng hóa nào được vận chuyển bằng đường bộ sẽ phải đi qua các nước EU và do đó có thể bị "nằm chờ" tại biên giới giáp Anh.

Ông Pasche nhấn mạnh rằng còn một lý do nữa khiến các hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ muốn đảm bảo lượng hàng dự trữ dồi dào tại các hãng bán lẻ tại London. Đó là trường hợp đồng bảng Anh mất giá, có thể gây ra làn sóng mua sắm thời hậu Brexit.

Khi đó, các khách hàng VIP, nhất là ở London, tìm cách hưởng lợi nhờ đồng bảng mất giá.

Một trường hợp tương tự đã từng xảy ra vào năm 2016 sau khi người dân Anh bỏ phiếu về Brexit đã làm đồng bảng Anh mất giá, khiến du khách, nhất là khách du lịch châu Á "vung tiền" mua đồng hồ hạng sang, giúp làm tăng mạnh doanh số bán ra tại Anh. 

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh đồng hồ tại Pháp sụt giảm do tác động của phong trào biểu tình "Áo vàng" bùng phát từ giữa tháng 11/2018 cũng là nguyên nhân khiến việc tích trữ hàng tại Anh trở nên quan trọng.

Cửa hàng của hãng Hublot tại Quảng trường Vendome ở trung tâm thủ đô Paris vẫn đóng cửa vào các ngày thứ Bảy hằng tuần do người biểu tình vẫn đổ xuống đường biểu tình vào các ngày cuối tuần, phản đối chính phủ tăng thuế nhiên liệu.

Hồi đầu tháng này, 91 cửa hàng, trong đó có các đại lý của hãng Bulgari trên đại lộ Champs-Elysees, đã bị tàn phá, bị đốt hoặc cướp bóc.

Có lo ngại cho rằng các cuộc biểu tình "Áo vàng" sẽ làm giảm lượng du khách tới Pháp, trong khi doanh số tiêu thụ đồng hồ hạng sang phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách du lịch.

Phần lớn các nhà phân tích dự báo nhập khẩu đồng hồ của Pháp sẽ giảm mạnh trong năm nay./.

 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.