Phương Tây sẽ mất sự thống trị hệ thống tài chính toàn cầu vì lệnh trừng phạt của chính họ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo The Economist, thế giới đang đối mặt với căng thẳng leo thang trong cuộc chiến kinh tế. Nhưng Nga đã vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chiến dịch khôi phục sự thống trị đối với hệ thống tài chính toàn cầu lại khiến phương Tây mất đi quyền kiểm soát đó mãi mãi.

anh-minh-hoa-reuters-8887.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng tin RT ngày 27/2, tờ The Economist viết: "Nga đã đánh lừa các lệnh trừng phạt của phương Tây, còn Trung Quốc đang xem xét kỹ hơn bối cảnh". Thế giới đã và đang chứng kiến ​​sự gia tăng căng thẳng chưa từng thấy trong cuộc chiến kinh tế. Tuy nhiên, khi phương Tây thắt chặt các biện pháp hạn chế, các hình thức lách trừng phạt cũng trở nên phức tạp hơn.

"Hãy đến thăm bất kỳ quốc gia nào như Trung Quốc, Nga và Trung Đông - những quốc gia duy trì hoạt động thương mại với phương Tây mà không tuân theo các nguyên tắc của phương Tây đề ra, bạn sẽ khám phá ra cách các công ty và doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình như thế nào, dù họ hứng chịu trừng phạt" - The Economist viết.

Theo Economist, bất kỳ đối thủ nào của phương Tây đều phải đối mặt với hàng loạt biện pháp khắc nghiệt: trước hết, cấm vận thương mại và trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp này phải bị cản trở bởi sự phát triển thịnh vượng và sự phức tạp về tài chính của các "nước thứ ba" - những nước không phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu.

Việc Mỹ tích cực đưa ra các gói trừng phạt có thể khiến các quốc gia bị áp đặt biện pháp "lách luật", gián tiếp khuyến khích các nước đó từ bỏ đồng đô la Mỹ. Và họ không cần mất quá nhiều chi phí để chuyển sang các hệ thống tài chính thay thế khác như Trung Quốc tạo ra, nhằm vô hiệu hóa tác động của các lệnh trừng phạt.

"Chiến dịch của phương Tây nhằm khẳng định lại sự thống trị của mình đối với hệ thống tài chính toàn cầu lại đang khiến chính phương Tây mất đi quyền kiểm soát đó một lần và mãi mãi" - The Economist bình luận.

Trước đó, ngày 23/2, Liên minh châu Âu đã tuyên bố gói trừng phạt thứ 13 dành cho Nga, nhắm vào 106 cá nhân và 88 thực thể.

Những biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực quân sự và quốc phòng, cùng với những cá nhân liên quan, cũng như các thành viên của cơ quan tư pháp Nga. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với những cá nhân và tổ chức được liệt kê bao gồm phong tỏa tài sản và lệnh cấm đi lại. Lệnh cấm cũng được ban hành đối với các công dân và công ty EU giao dịch tiền với Nga./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân