Quan chức Ngoại giao Nga: Cớ 'chiến tranh hạt nhân hạn chế' của Mỹ là vô cùng nguy hiểm
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, dường như nhóm đưa ra quyết định ở Hoa Kỳ rất gần thế hệ những kẻ nghiện game hay các loại trò chơi máy tính, luôn giải quyết vấn đề sử dụng lực lượng quân sự một cách vô trách nhiệm.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng Washington chỉ đang cố thanh minh ý định trang bị tên lửa đạn đạo cho tàu ngầm Trident với đầu đạn hạt nhân có công suất thấp hơn “mối đe dọa hoang đường” về vụ tấn công hạt nhân giả định của Moskva vào lãnh thổ Mỹ.
Ryabkov nhấn mạnh rằng Liên bang Nga không có và cũng chẳng hướng đến trang bị kỹ thuật, vũ khí theo hai kịch bản giả thuyết mà theo đó vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng.
"Chúng tôi đánh giá lập luận rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bị hạn chế, là thực tế cực kỳ nguy hiểm, gây bất ổn cho tình hình quốc tế và khuyến khích nhiều quốc gia xây dựng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình", Thứ trưởng ngoại giao Nga khẳng định.
Từ khóa:
TIN TỨC MỚI NHẤT Quốc tế

Nghị sỹ Duma: Biện pháp của Mỹ trừng phạt 'Dòng chảy phương Bắc 2' không nhằm cứu vớt Ukraine

Chiến thắng áp đảo của đảng Bảo thủ mở đường cho thủ tướng Anh hoàn thành Brexit

Tổng thống Zelensky: Nga có khí đốt, còn Ukraine có đường ống dẫn

Trump đồng ý thỏa thuận thương mại hạn chế với Trung Quốc

Sanna Marin - 'Ngôi sao' báo hiệu sự thay đổi của chính trường Phần Lan

Thủ tướng Medvedev: Việt Nam hiện là điểm đến ưa thích của người Nga

WTO 'tê liệt': Tranh chấp thương mại được xử bằng 'luật rừng'?
