Quân đội Ukraine tăng cường pháo kích ở Donbass trước thềm bầu cử Tổng thống

Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) Denis Pushilin nói rằng lực lượng công lực Ukraine đã tăng cường pháo kích ở Donbas trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng 3 ở Ukraine.
Ảnh: Sputnik
Ông Denis Pushilin. Ảnh: Sputnik
"Ngày nay, cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ ở Ukraine và liên quan tới cuộc bầu cử sắp diễn ra ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ở Donbass. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, quân đội Ukraine theo lệnh của ông Poroshenko đã tăng cường pháo kích các thành phố và thị trấn ở Donbass nằm ở tuyến giáp ranh. Những người dân thường tiếp tục bị chết oan uổng, nhà cửa, trường mẫu giáo bị phá hủy", - ông Pushilin nói.

Người đứng đầu DNR giải thích rằng, chính quyền Ukraine đang cố gắng dùng cách này để đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng khỏi các vấn đề trong nước.

"Chính quyền Kiev đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý của các cử tri, để họ quên đi các vấn đề nội bộ, sụp đổ kinh tế, thất bại chính sách đối ngoại, và đổ lỗi cho tất cả những sai lầm của mình cho chúng tôi và Liên bang Nga. Đồng thời, Kiev đang tích cực sử dụng nguyên tắc đạo đức kép, khi tất cả các cáo buộc chống lại chúng tôi không chỉ không kèm theo bằng chứng, mà đôi khi trái ngược với lẽ thường", ông nói.

Ông Pushilin nhấn mạnh rằng, các tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ đang cố tình làm trầm trọng thêm tình hình ở Donbass. Cơ quan tình báo Ukraine tổ chức và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở đảm bảo cuộc sống của Donbass.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.