Lương thủ tướng giảm 36%, bộ trưởng giảm 37%

Theo khuyến cáo từ Uỷ ban Về lương của Chính phủ Singapore chỉ định, Singapore có thể sẽ cắt giảm lương của tổng thống, thủ tướng, chủ tịch và phó chủ tịch quốc hội, những người giữ vị trí chính trị được bổ nhiệm và cắt giảm cả trợ cấp cho các thành viên của quốc hội.

          Lương của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bị cắt giảm 36%.
Công thức lương mới sẽ dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có cả mức tăng lương thực sự của những người thu nhập thấp nhất ở Singapore.

Lương của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bị cắt giảm 36%, của Tổng thống Tony Tan giảm 51%. Tuy nhiên, cho dù đã bị cắt giảm, ông Lý Hiển Long vẫn là một trong những nhà lãnh đạo chính trị được trả cao nhất trên thế giới, với 2,2 triệu dollar Singapore (S$) - tức 1,7 triệu USD mỗi năm, so với mức cũ là 3,07 triệu S$; còn Tổng thống Tony Tan sau khi bị  giảm lương vẫn kiếm được 1,5 triệu S$ mỗi năm. Để so sánh thì Tổng thống Mỹ Barack Obama kiếm được khoảng 400.000USD mỗi năm.

Uỷ ban Về lương được thành lập sau bầu cử quốc hội năm 2010, trong đó đảng cầm quyền chỉ đảm bảo được số phiếu bầu tổng cộng thấp nhất kể từ năm 1965. Báo chí Singapore cho biết, Thủ tướng Lý Hiển Long đã gửi thư cho uỷ ban thông báo, chính phủ sẽ chấp thuận các khuyến cáo của uỷ ban này.

Các thành viên quốc hội và các chính trị gia cũng sẽ bị cắt giảm lương. Mức lương khởi điểm của các bộ trưởng mới được bổ nhiệm sẽ bị giảm 37%, tương đương với lương hằng năm là 1.100.000S$. Ngoài ra, uỷ ban còn khuyến cáo nên xoá bỏ lương hưu của các bộ trưởng.

Các khuyến cáo này dựa trên “công thức lương tính đến các thành tố chi trả cố định và biến thiên, liên quan tới thành quả của mỗi cá nhân và thu nhập quốc gia” - uỷ ban cho biết. Cụ thể, khuyến cáo này sẽ thay đổi công thức lương đang dùng, trong đó thường so sánh lương của bộ trưởng với lương của các quan chức trong khu vực tư nhân. Công thức hiện nay cho lương khởi điểm của bộ trưởng là dựa trên thu nhập trung bình của 8 người thu nhập cao nhất trong 6 ngành nghề, gồm cả ngân hàng, luật, rồi trừ đi một phần ba. Theo công thức mới, lương mới sẽ là mức thu nhập trung bình của 1.000 người cao nhất Singapore trừ đi 40%.

Ngoài ra, uỷ ban cũng khuyến cáo mức thưởng toàn quốc mới để thay thế cho mức thưởng theo GDP cho các bộ trưởng hiện nay. Mức thưởng quốc gia đề xuất sẽ được quyết định dựa trên 4 thước đo: Tăng trưởng GDP, tỉ lệ thất nghiệp, mức tăng thực sự của thu nhập trung bình và mức tăng thực sự trong thu nhập của 20% số người hưởng lương thấp nhất.

Các khuyến cáo trên sẽ được Quốc hội Singapore thảo luận trong tháng 1 này.
Theo Laodong.vn

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.