Nhật - Mỹ tập trận tái chiếm đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản và Mỹ đang xem xét tổ chức tập trận chung, giả định chiếm lại đảo từ lực lượng nước ngoài- trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang căng thẳng về chủ quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 

Cuộc tập trận tái chiếm đảo đầu tiên này dự kiến sẽ được tiến hành vào đầu tháng 11 trên hòn đảo không người Irisunajima tại Okinawa, phía nam Nhật Bản - Hãng tin Kyodo và Jiji Press dẫn lời một số nguồn tin giấu tên cho hay. Theo Kyodo, quân đội Mỹ- Nhật trong quá trình tập trận sẽ sử dụng tàu thuyền, trực thăng đổ bộ từ trên không và trên biển để mô phỏng việc chiếm lại đảo. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tại Sasebo , tỉnh Nagasaki và đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Okinawa sẽ tham gia tập trận. 


Nhật - Mỹ tập trận tái chiếm đảo Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1


Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ tại Guam, tháng 9.2012.


Cuộc diễn tập tái chiếm đảo diễn ra sau cuộc tập trận đổ bộ tương tự của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật và thủy quân lục chiến Mỹ tại Guam hồi tháng 9. Bộ Quốc phòng Nhật Bản củng cố khả năng bảo vệ quần đảo Nansei- bao gồm cả tỉnh Okinawa- như một đối trọng chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên biển. Quan chức quân đội cao cấp Nhật Bản cho biết, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước khi Nhật Bản quyết định mua lại 3 trong số 5 đảo tại Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư - động thái khiến Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ. Cuộc tập trận diễn ra trùng với kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, khai mạc hôm 8.11.


Các nguồn tin cho hay, chính phủ Mỹ - Nhật sẽ cung cấp thông tin cho báo chí một cách thận trọng về loại hình tập trận  cũng như quy mô của các đợt diễn tập. Hai nước bắt đầu tiến hành tập trận quân sự chung từ năm 1986. Cuộc diễn tập tháng 11 tới là lần tập trận thứ 11, có liên quan đến triển khai các lực lượng vũ trang.

Theo Laodong-M

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".