Hơn 40 người mất tích trong vụ chìm xuồng ở biển Địa Trung Hải

(Baonghean.vn) - Thứ 5 ngày 16/4, một thảm kịch nữa lại xảy ra khi một chiếc xuồng chở những người nhập cư bất hợp pháp bị đắm trên biển Địa Trung Hải. Theo lời khai của 4 người còn sống sót, chiếc xuồng chở người nhập cư xuất phát từ Libya đã bị xì hơi và chìm tại eo biển Sicily, Italia.
Các nhân chứng cho biết, trên xuồng ban đầu có 45 người. Khi chiếc xuồng chìm hoàn toàn, một chiếc máy bay đã phát hiện vụ việc và 4 nạn nhân đã được một chiếc tàu chiến của lực lượng quân đội Italia giải cứu. Sau đó, cả 4 người này đã được đưa đến Trapani ở Sicily cùng với hơn 600 người nhập cư bất hợp pháp khác được lực lượng cảnh sát biển và hải quân Italia giải cứu ở trên biển.
Lực lượng bờ biển Italia trục vớt những thi thể sau vụ đắm tàu chở người nhập cư bất hợp pháp hôm 12 tháng 4 tại biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP
Lực lượng bờ biển Italia trục vớt những thi thể sau vụ đắm tàu chở người nhập cư bất hợp pháp hôm 12 tháng 4 tại biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP
Được biết, vụ đắm xuồng trên xảy ra cách vụ đắm thuyền gây chấn động tại ngoài khơi bờ biển Reggio Calabria – nằm ở mũi phía nam Italia chưa đến 1 tuần. Hôm chủ nhật ngày 12/4, một chiếc thuyền chở hơn 550 người đã bị chìm ngoài khơi biển Địa Trung Hải. Cảnh sát Italia cho biết, chỉ có 150 người sống sót và 400 người khác mất tích sau vụ đắm thuyền.
Không chỉ phải giải cứu và trục xuất những người tị nạn quay trở về, cơ quan chức năng cũng buộc phải giải quyết những mâu thuẫn về tôn giáo trên các con thuyền. Hôm thứ 4 ngày 15/4,  tại cảng Palermo của Sicily, 15 người Hồi giáo nhập cư trái phép gốc châu Phi đã bị bắt giữ vì tội ném 12 người nhập cư theo đạo Kito xuống biển vì những xung đột ở trên tàu. Thứ 5 ngày 16/4, những người này đã bị buộc vì “giết nhiều người và làm gia tăng những hận thù về tôn giáo”. Cảnh sát cho biết, trong thời gian qua, những người Nigeria và Ghana thuộc dân tộc thiểu số thường bị đe dọa ném xuống biển nhiều hành khách trên chuyến tàu. 
Chu Thanh – theo Le Monde 16/4

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.