Lãnh đạo Nhật-Trung nhất trí thúc đẩy quan hệ vì ổn định khu vực

Bên lề Hội nghị Cấp cao Á-Phi đang diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia), ngày 22/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương vì sự ổn định của khu vực. 
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kéo dài 25 phút, Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định hai bên "nhất trí về sự cần thiết thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược cùng có lợi nhằm đóng góp cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới."
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh phải) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh trái) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á- Phi lần thứ 60 tại Indonesia ngày 22/4. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh phải) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh trái) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á- Phi lần thứ 60 tại Indonesia ngày 22/4. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Ông cho biết sẽ cùng nỗ lực với Chủ tịch Tập Cận Bình phát triển quan hệ song phương thông qua những cuộc gặp cấp cao bên lề các hội nghị quốc tế khác trong tương lai. 
Theo Thủ tướng Abe, kể từ cuộc gặp cấp cao hồi tháng 11/2014, quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc “đang tiến triển theo hướng cải thiện.”
Bằng việc thúc đẩy đối thoại và giao lưu ở nhiều cấp khác nhau, trong đó có giao lưu thanh niên, Nhật-Trung muốn đảm bảo sự cải thiện quan hệ song phương.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết thực thi nghiêm túc tinh thần của 4 tài liệu chính trị đã được hai bên nhất trí nhằm đảm bảo mối quan hệ song phương phát triển đúng hướng. 
Bốn tài liệu trên bao gồm Tuyên bố chung Trung Quốc-Nhật Bản ký năm 1972, Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản năm 1978, Tuyên bố chung Trung Quốc-Nhật Bản năm 1998 và một tuyên bố chung về phát triển toàn diện mối quan hệ chiến lược và đôi bên cùng có lợi ký năm 2008.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và liên lạc với Tokyo nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau, giảm những nghi ngại và cùng đưa ra các bước đi chung nhằm đạt được sự đồng thuận trong xã hội của hai nước rằng "Trung Quốc và Nhật Bản là đối tác không gây đe dọa lẫn nhau."
Hai bên cần duy trì liên lạc trong các lĩnh vực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. 
Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản kể từ tháng 11/2014, khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Abe gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh.
Cuộc gặp này diễn ra sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận 4 điểm nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương, trong đó hai bên nhất trí nối lại đối thoại chính trị, ngoại giao và an ninh, trong khi thừa nhận những khác biệt về lập trường liên quan đến quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 22/4, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Á-Phi, Thủ tướng Abe đã bày tỏ sự "hối tiếc sâu sắc" về hành động của nước này trong Chiến tranh thế giới thứ II, đồng thời cam kết tuân thủ 10 nguyên tắc Bandung lịch sử, nhấn mạnh hòa bình và hợp tác./.
Theo TTXVN

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".