Singapore và Indonesia tái khẳng định thắt chặt quan hệ hai bên

(Baonghean.vn) - Trong buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 28/07, hai vị lãnh tụ cấp cao của hai nước tái khẳng định, cam kết thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia. Hai nước cũng đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác phát triển Chính phủ Điện tử, tuổi trẻ - thể thao và kinh tế.

Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của ông Widodo đến Singapore kể từ khi nhậm chức Tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái.

Phát biểu với giới truyền thông sau buổi gặp mặt, ông Lý Hiển Long cho biết nội dung chính của buổi gặp gỡ là bàn luận về cách tăng cường hợp tác kinh tế giữa Singapore và Indonesia. Ông nhấn mạnh Singapore vốn là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Indonesia. Đổi lại, Indonesia luôn là một đối tác hấp dẫn cho các công ty của Singapore.

“Chúng tôi thống nhất hợp tác để mối quan hệ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, để cả hai bên đều có những lợi ích nhất định” - Ông Lý Hiển Long nói.

Tổng thống Indonesia Joki Widodo và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Tổng thống Indonesia Joki Widodo và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Cả hai bên cũng đã bàn luận về hợp tác phát triển du lịch. Khi Indonesia phát triển các điểm du lịch và các khu nghỉ mát, Singapore sẽ cùng thúc đẩy, ủng hộ Indonesia.

Một nội dung nữa của buổi gặp mặt là bàn luận hợp tác an ninh và trao đổi, học tập kiến thức giữa các cơ quan tình báo của hai quốc gia. Cả hai nước đều quan tâm tới mối đe dọa chung là chủ nghĩa cực đoan và nhóm khủng bố ISIS. Hai nước đều điều động nhân sự tham gia vào các hoạt động chống khủng bố trên toàn thế giới, trong đó có vùng Trung Đông.

Một nội dung quan trọng trong buổi gặp mặt của hai nhà cầm quyền là việc ký kết ba bản hiệp ước

Hiệp ước thứ nhất là một biên bản ghi nhớ về hợp tác Chính phủ Điện tử, tạo thuận lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm và kiến thức để phát triển Chính phủ Điện tử của hai quốc gia. Hiệp ước thứ hai là về tuổi trẻ và thể thao.

Hiệp ước thứ ba là thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Phòng Thương mại và Quản lý Indosia và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, với mục đích cải thiện quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký kết giữa hai cơ quan thượng đỉnh trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Widodo cũng kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các đối tác Indonesia. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Widodo khẳng định mặc dù quốc gia này đang đối mặt với cuộc suy thoái mang tính chu kỳ nhưng vẫn có cơ hội để đầu tư.

“Singapore sẽ tiếp tục phát triển và thặt chặt hơn mối quan hệ vốn đã thân thiết với Indonesia” – Ông Lý Hiển Long đăng trên Facebook tối ngày 28/07.

                                                                                                      Ngọc Trung

                                                                                                      (Theo CNA)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.