TBT Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Ngày 11-7 (giờ Việt Nam), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại New York và tới thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình cựu tổng thống Bill Clinton ở ngoại ô thành phố New York - Ảnh: TTXVN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình cựu tổng thống Bill Clinton ở ngoại ô thành phố New York - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cựu tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton đối với sự phát triển quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 20 năm qua và coi ông bà Clinton là những người bạn lớn của 
nhân dân Việt Nam.

Cựu tổng thống Clinton bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển nhanh chóng và đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và đánh giá cao hoạt động của Quỹ Clinton tại Việt Nam trong 10 năm qua, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác, và khẳng định sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất có thể để quỹ tiếp tục hoạt động, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở LHQ Ảnh: TTXVNTổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở LHQ Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại thành phố New York và hội kiến Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nhân dịp 70 năm hình thành và phát triển của LHQ. Tổng bí thư bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn về quan hệ hợp tác, hỗ trợ quý báu mà LHQ và cá nhân ngài tổng thư ký dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là việc khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng thư ký Ban Ki Moon đánh giá cao quan hệ đối tác, hợp tác giữa Việt Nam và LHQ, những đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam vào việc thực hiện mục tiêu của LHQ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gặp gỡ nhóm trí thức Đại học Harvard - trường đại học đã và đang tích cực phối hợp với Việt Nam trong Chương trình giảng dạy Fulbright về kinh tế tại TP.HCM, hiện đang nỗ lực cùng Việt Nam xây dựng dự án Trường đại học Fulbright vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư.

(Theo TTXVN, TTO)

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.