Mỹ khẳng định sẽ điều tàu chiến tới gần "đảo nhân tạo của Trung Quốc"

Giới chức Mỹ vừa cho tờ Washington Post biết rằng chính quyền nước này đang cân nhắc việc điều tàu chiến tới các đảo nhân tạo của Trung Quốc nằm ở biển Đông để phát tín hiệu cho thấy Washington không công nhận tuyên bố trái phép về chủ quyền của Bắc Kinh. 

Công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập mà nước này chiếm của Việt Nam bằng vũ lực (Nguồn: Reuters)
Công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập mà nước này chiếm của Việt Nam bằng vũ lực (Nguồn: Reuters)

Trung Quốc hiện đã thiết lập một khu vực giới hạn tiếp cận quanh các đảo nhân tạo và qua đó biến vùng biển quốc tế thành sở hữu của nước này. Tuy nhiên Washington không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền đó của Trung Quốc.

Hải quân Mỹ đang phát triển các kế hoạch điều ít nhất một tàu chiến vào khu vực cấm tiếp cận, lên tới 12 hải lý tính từ các đảo này. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, kế hoạch điều tàu cần tới sự phê chuẩn từ Nhà Trắng và nó cho thấy Mỹ sẽ không để Trung Quốc hạn chế quyền tự do đi lại trên biển.

Khi được hỏi về kế hoạch, phát ngôn viên Hải quân William Marks nói rằng ông không thể thảo luận về các kế hoạch quân sự của tương lai. Nhưng ông nói rằng Hải quân Mỹ "sẽ tiếp tục hoạt động ở vùng biển quốc tế tại biển Đông, theo các quy định quốc tế". Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ hoạt động ở vùng biển trên bất kỳ khi nào nước này muốn.

Tuần này, vấn đề xây đảo nhân tạo của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý, sau khi giới chức Mỹ và Trung Quốc đưa ra các bình luận cho thấy họ vẫn đang ở thế đối đầu nhau về tương lai của biển Đông.

Đô đốc Scott Swift, lãnh đạo Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân mỹ, nói khi ở Australia rằng Mỹ sẽ bảo vệ sự tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế thông qua việc "thường xuyên hiện diện, tập trận với các đồng minh và đối tác, triển khai các hoạt động đảm bảo quyền tự do đi lại."

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh nói sau đó rằng Bắc Kinh rất quan ngại về quan điểm của phía Mỹ. Vị này cũng cho biết rằng giới chức Mỹ và Trung Quốc đã có những trao đổi sâu sắc về vấn đề này và Washington đã nắm rõ quan điểm của Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban tuyên bố rằng Mỹ đang hiện diện và sẽ tích cực hoạt động hàng ngày tại biển Hoa Đông cũng như biển Đông. Washington không chấp nhận "các tuyên bố chủ quyền về biển" vượt quá những gì được cho phép dưới luật pháp quốc tế.

Tờ Navy Times đưa tin trong ngày thứ Tư rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp phê chuẩn việc điều tàu tới biển Đông. Giới chức quốc phòng Mỹ cũng cho Washington Post biết rằng kế hoạch điều tàu sẽ được thực hiện bởi một tàu khu trục hoặc tàu tuần dương. Cả hai loại tàu này đều mang theo trực thăng và nhiều loại vũ khí khác nhau.

Mỹ cũng có thể điều một con tàu chiến ven biển (LCS) được vũ trang kém hơn tới biển Đông. Các quan chức này đều nói rằng Hải quân Mỹ không mong đợi việc xảy ra một cuộc đụng độ với phía Trung Quốc vì hành động này.

“Mục tiêu của việc điều tàu nhằm chứng tỏ rằng đó là vùng biển quốc tế" - một quan chức nói - "Cho dù con tàu được điều tới là khu trục hạm chở đầy tên lửa hoặc tàu LCS trang bị ít hơn, vũ khí không phải là yếu tố đóng vai trò trung tâm"./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.