IS tuyên bố hành quyết con tin người Trung Quốc và Na Uy

(Baonghean.vn) – Ngày 18/11, theo tạp chí tuyên truyền mới nhất mà IS phát tán trên mạng Internet, các chiến binh thánh chiến cực đoan đã hành quyết 2 con tin - 1 người Trung Quốc và 1 người Na Uy - sau 2 tháng đòi tiền chuộc.

Trong tạp chí Dabiq số 12, IS đã cho công bố những bức ảnh về thi thể 2 con tin với khuôn mặt đẫm máu kèm theo dòng chữ lớn màu vàng với nội dung “Hành quyết sau khi bị các quốc gia và các tổ chức vô đạo bỏ mặc”.

IS tiếp tục công bố hình ảnh hành quyết con tin. Ảnh: Internet
IS tiếp tục công bố hình ảnh hành quyết con tin. Ảnh: Internet

Dưới tiêu đề “Số phận của 2 tù nhân”, chúng công bố bức ảnh của 2 người đàn ông bị bịt mắt với khuôn mặt đầy máu. Dường như, 2 người này đã bị bắn chết. Hôm 10/9, lần đầu tiên, IS thông báo về việc bắt giữ 2 con tin nhưng không xác định nơi họ bị bắt cóc.

Theo thông tin cho đến lúc này, danh tính 2 con tin bị hành quyết là:

Ole Johan Grimsgaard Ofstad, 48 tuổi, có liên kết với trường đại học Khoa học và Công nghệ Trondheim (phía tâu Na Uy) từng công bố đến Idlib (phía bắc Syria) trên facebook. Thế nhưng, không ai rõ lý do vì sao Ofstad lại quyết định đến khu vực này.

Con tin người Trung Quốc bị IS hành quyết được xác định là ông Phan Kinh Huy, một chuyên gia 50 tuổi. 

Phía Na Uy đã xác nhận thông tin vụ bắt cóc Ole Johan Grimsgaard Ofstad – một trong những công dân của mình sau khi người này đến Syria hồi cuối tháng 1/2015 không lâu. Trước yêu cầu đòi tiền cuộc của IS, chính phủ Na Uy đã loại trừ khả năng này. 

Phía chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận một trong những công dân của mình có khả năng rơi vào tay IS.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.