Philippines đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao APEC

An ninh đã được tăng cường tối đa trước thềm Hội nghị cấp cao APEC khai mạc ngày 18/11.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới ngày 17/11 đã đến thủ đô Manila của Philippines để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra vào trong hai ngày 18-19/11. 

An ninh đã được tăng cường tối đa trước thềm hội nghị. Nhà chức trách Philippines cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đến nay đã hoàn tất. 

Phát biểu trước báo giới ngày 17/11, người phát ngôn Các lực lượng Vũ trang Philippines, ông Restituto Padilla cho biết: để đảm bảo an toàn cho Hội nghị cấp cao, Philippines đã huy động hàng nghìn binh sĩ tham gia hỗ trợ lực lượng cảnh sát triển khai các hoạt động an ninh xung quanh khu vực diễn ra hội nghị. Theo ông Padilla, mọi việc đang được tiến hành một cách chuẩn xác, khả thi và chuyên nghiệp nhất.

An ninh đã được tăng cường tối đa trước thềm hội nghị APEC 23. Ảnh: AP
An ninh đã được tăng cường tối đa trước thềm hội nghị APEC 23. Ảnh: AP

Các lực lượng an ninh đã được yêu cầu sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả nguy cơ xảy ra một vụ tấn công tương tự nhằm vào thủ đô Paris của Pháp ngày 13/11 vừa qua làm ít nhất 129 người thiệt mạng. 

Theo một nguồn tin an ninh Philippines, số binh sĩ được Philippines huy động cho hội nghị lần này đã  tăng hơn 3 đến 4 lần so với hoạt động chuẩn bị để đón Giáo hoàng Francis hồi tháng 1 năm nay.

Bên cạnh việc huy động các lực lượng chức năng, Philippines cũng đã nâng mức cảnh giác an ninh lên mức cao nhất. Nhiều khu vực tại thủ đô Manila đã được kiểm soát chặt chẽ kể từ đầu tuần này. Nhiều tuyến đường chính dẫn đến khu vực diễn ra sự kiện đã bị đóng cửa. Hàng rào chắn được dựng lên ở nhiều nơi, cùng với sự hiện diện của các lực lượng an ninh.

Chính phủ Philippines cũng đã công bố ngày nghỉ lễ đối với các trường học và công sở cũng như khuyến cáo người dân thủ đô hoặc đi nghỉ tại các thành phố khác hoặc ở nhà và theo dõi tin tức trong thời gian diễn ra hội nghị. 

Ước tính hơn 1.700 chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị hủy bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà lãnh đạo thế giới đến Philippines trong dịp này.

Ngay trong ngày 17/11, Philippines cũng đã cho mở các đường dây nóng hỗ trợ cộng đồng nhằm mục đích tiếp nhận các thông tin liên quan đến các nguy cơ an ninh và phản hồi về hội nghị.

Với chủ đề, “Xây dựng các nền kinh tế toàn diện, Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh xảy ra hàng loạt các cuộc tấn công đẫm máu ở Pháp. Ngoài nội dung thúc đẩy hợp tác, các nhà lãnh đạo APEC sẽ thảo luận về vụ tấn công khủng bố tại Pháp cũng như nỗ lực đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo - tổ chức thánh chiến đã lên tiếng chịu trách nhiệm về các vụ tấn công này. 

Tăng cường hợp tác an ninh hàng hải cũng là chủ đề được tập trung thảo luận tại hội nghị. Điều này cũng đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh khi tới Philippines ngày 17/11.

“Mỹ cam kết đảm bảo an ninh khu vực trong hơn 70 năm qua. Chúng tôi đã có những cam kết được ghi nhận trong hiệp ước, những cam kết mạnh mẽ đối với an ninh của Philippines. Chuyến thăm của tôi tới Philippines dịp này cũng nhấn mạnh tới những cam kết của chúng tôi với an ninh hàng hải và tự do hàng hải của khu vực”, ông Obama cho biết.

Trước đó, sau hai ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 27 đã kết thúc tốt đẹp ngày 17/11, hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 23 sẽ chính thức khai mạc vào sáng 18/11. 

Theo kế hoạch, Tổng thống nước chủ nhà Philippines, Benigno Aquino III sẽ trao những chiếc áo truyền thống Barong Tagalog của Philippines cho các nhà lãnh đạo APEC mặc trong thời gian diễn ra hội nghị./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.