Thủ tướng Anh hối thúc Quốc hội ủng hộ mở rộng oanh kích IS

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh David Cameron đã hối thúc các nghị sỹ nước này ủng hộ kế hoạch mở rộng các cuộc oanh kích của Anh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sang cả Syria, thay vì chỉ gói gọn trong phạm vi Iraq như hiện nay.
 

Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm căn cứ không quân Hoàng gia RAF Northolt ở phía tây thủ đô London ngày 23/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm căn cứ không quân Hoàng gia RAF Northolt ở phía tây thủ đô London ngày 23/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phát biểu tại Hạ viện ngày 26/11, ông Cameron nhấn mạnh IS đã sử dụng nơi nương náu của chúng ở miền Bắc Syria để âm mưu tiến hành các vụ khủng bố nhằm vào người Anh. 

IS đã sát hại các con tin người Anh và cũng chính chúng đã tiến hành vụ khủng bố dã man cướp đi sinh mạng 30 du khách Anh trên một bãi biển của Tunisia mùa Hè năm nay, vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào người Anh kể từ sau thảm họa khủng bố ngày 7/7/2005. 

Thủ tướng Cameron khẳng định IS là mối đe dọa trực tiếp tới đất nước và cuộc sống người dân Anh, đồng thời nêu rõ nước Anh không thể đứng một bên trong cuộc chiến chống IS và dồn gánh nặng này cho Mỹ, Pháp và các đồng minh khác là không chấp nhận được về đạo đức.

Trước khi ông Cameron có bài phát biểu tại Hạ viện, Văn phòng Thủ tướng Anh đã công bố văn bản hồi đáp của Thủ tướng gửi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, trong đó cũng nêu rõ: "Ngày nay, một trong những hiểm họa lớn nhất đe dọa an ninh của chúng ta chính là từ IS." 

Trong văn bản này, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh chừng nào IS còn được phép phát triển ở Syria thì chừng đó mối đe dọa với nước Anh còn lớn hơn.

Thủ tướng Cameon cho biết ông sẽ không đưa kế hoạch oanh kích IS tại Syria ra bỏ phiếu tại Hạ viện nếu không chắc chắn rằng sẽ đạt được sự ủng hộ đa số, bởi một thất bại sẽ chẳng khác nào một "cuộc đảo chính công khai" có lợi cho IS. Ông cũng nói với các nghị sỹ rằng Anh cần cân nhắc kỹ lưỡng liệu việc khoanh tay không hành động gì tại Syria có mang đến những nguy cơ lớn hơn là hành động hay không.

Sau phát biểu của Thủ tướng Cameron tại Hạ viện, Thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn chưa cho biết rõ liệu ông có thuyết phục các nghị sỹ Công đảng ủng hộ bỏ phiếu thuận hay không. Tuy nhiên, ông Corbyn cảnh báo về những "hậu quả không lường trước" nếu Anh can dự hành động quân sự tại Syria như cách thức mà nước này đã can dự ở Iraq và Afghanistan, đồng thời đề nghị Thủ tướng Cameron tuyên bố rõ ràng liệu Anh có sử dụng bộ binh hay không. 

Dự kiến, nội các của Công đảng sẽ thảo luận vấn đề này trong chiều cùng ngày.

Thủ lĩnh đảng Dân tộc Scotland (SNP) tại Hạ viện, ông Angus Robertson, nói rằng các nghị sỹ của SNP sẽ không ủng hộ oanh kích tại Syria trừ phi họ được thuyết phục rằng có sự hỗ trợ hiệu quả trên mặt đất cộng với một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng về chi phí tái thiết hậu chiến.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Crispin Blunt nói ông hiện sẵn sàng ủng hộ hành động quân sự khi nhất trí rằng Anh nên đóng một vai trò đầy đủ trong liên minh quốc tế chống IS./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.