"Cháy" khách sạn ở Séc trước thềm Năm mới 2016

Năm 2015 và đặc biệt là những tuần cuối cùng của năm nay là thời điểm gặt hái đối với các chủ khách sạn tại CH Séc.

Quảng trường Staromestske đông nghịt người dịp lễ năm mới, chủ yếu là du khách nước ngoài. Ảnh: Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại CH Séc.
Quảng trường Staromestske đông nghịt người dịp lễ năm mới, chủ yếu là du khách nước ngoài. Ảnh: TTXVN.

Chính giới kinh doanh trong ngành cũng bất ngờ khi tỷ lệ khách lưu trú tại Séc trong năm nay, chủ yếu là người nước ngoài, lên tới 76,3%.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, bà Daniela Nova, Giám đốc thương mại của tập đoàn khách sạn nổi tiếng Accor (Pháp), cho biết tình hình bất ổn an ninh tại một loạt nước châu Âu đã khiến các nhà lãnh đạo và giới chức các quốc gia vốn dự định tới tham dự các hội nghị, các cuộc họp dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) hay Brussels (Bỉ) phải dời sang thủ đô Praha. Số lượng phòng được đặt trước trong chuỗi các khách sạn của Accor tăng cao cả trong quý I/2016. 

Trước đó, trong ba quý đầu năm nay, có tới 93% số du khách nước ngoài lưu trú tại các khách sạn hạng sang ở Praha, kéo theo giá phòng tăng. Theo số liệu của công ty STR Global chuyên phân tích tình hình tại các khách sạn 3 - 5 sao, giá thuê phòng khách sạn trung bình từ tháng 1 đến cuối tháng 10 năm nay tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 80,42 euro (88,16 USD). Tuy vậy, giá phòng tại đây vẫn thấp hơn so với đa số các thủ đô châu Âu khác do tỷ giá hối đoái giữa đồng koruna với euro và USD được duy trì ở mức thấp. 

Các chủ khách sạn Séc cũng hy vọng việc mở các đường bay mới sẽ tạo điều kiện cho dòng khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc đổ vào Séc. Trong ba quý đầu năm nay đã có 213.000 người Trung Quốc lưu trú tại các khách sạn ở Séc, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần bù đắp cho những tổn thất liên quan đến việc giảm sút 39% lượng du khách Nga. 

Người phụ trách mạng lưới khách sạn EuroAgentur, Josef Bara cho biết nhu cầu lưu trú tại Praha tăng cao liên quan đến việc các công ty nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động tại đây. Trong khi đó, giới phân tích nhận định tình hình an ninh trong năm tới là yếu tố then chốt trong việc lựa chọn địa điểm lưu trú không chỉ đối với các nhà tổ chức hội nghị hay gặp mặt doanh nghiệp, mà cả đối với các cá nhân. Tình hình này có thể ảnh hưởng đáng kể tới việc thay đổi xu hướng du lịch, thể hiện ở việc số lượng khách gia tăng tại các thành phố như Praha, Berlin (Đức), Vienna (Áo)…

Theo TTXVN/Tin Tức

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.