Lo ngại đánh bom tự sát, Tây Phi muốn cấm phụ nữ đeo mạng

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước Cộng đồng kinh tế Tây Phi (CEDEAO) đã đồng ý về một lệnh cấm những người phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt do lo ngại làn sóng đang ngày một gia tăng của các vụ đánh bom tự sát.

 1  Việc đeo mạng che mặt của người phụ nữ Hồi giáo đã bị cấm ở nhiều quốc gia Tây Phi do lo ngại các vụ đánh bom tự sát. Ảnh : AFP
 Việc đeo mạng che mặt của người phụ nữ Hồi giáo đã bị cấm ở nhiều quốc gia Tây Phi do lo ngại các vụ đánh bom tự sát. Ảnh: AFP

Trong thông báo cuối cùng được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh của CEDEAO diễn ra ở Abuja, thủ đô Nigeria, các nước Tây Phi đã nhất trí cần có “các biện pháp thích hợp để cấm mọi người mang những thứ trang phục khiến chính quyền khó nhận dạng”. Theo giới phân tích, quyết định trên sẽ là một bước tiến chưa từng thấy tại khu vực có nhiều nước theo Hồi giáo như ở Tây Phi.

15 nhà lãnh đạo của CEDEAO cho rằng, một số người mang vài loại trang phục khiến người dân không thể xác định được người đối diện và không biết liệu có nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sự an toàn của bản thân và tài sản hay không.

Trước đó, bắt đầu từ đầu tháng 5, Cộng hòa Congo là quốc gia đầu tiên đưa ra lệnh cấm đeo mạng che mặt. Sau một vụ đánh bom tự sát kép ở N’Djamena do nhóm khủng bố Boko Haram thực hiện, Chad cũng đưa ra một lệnh cấm tương tự như của Congo trên tất cả khu vực lãnh thổ của mình hồi tháng 6. Còn các nước như Cameroon và Niger thì lại đưa ra lệnh cấm đeo mạng ở một số khu vực thường xuyên trở thành mực tiêu đánh bom tự sát vào hồi tháng 7.

Được biết, quyết định trên được đưa ra trước làn sóng đánh bom tự sát đang ngày một gia tăng tại các nước Tây Phi do nhóm khủng bố Boko Haram đứng đằng sau giật dây. Nhóm khủng bố này không ngần ngại sử dụng phụ nữ, các thanh thiếu niên và trẻ em quấn bom trên mình rồi cho kích nổ tại các địa điểm công cộng như chợ, trạm xe buýt, nhà thờ Hồi giáo….nhằm gây ra nhiều thương vong nhất.

Chu Thanh

(Theo Le Parisien)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.