Mỹ-Thổ điện đàm hợp tác chống khủng bố

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 19/1 đã cam kết tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tay súng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tham dự phiên khai mạc Hội nghị về Biến đổi khí hậu toàn cầu 2015 (COP21) tại Le Bourget, gần Paris, Pháp hôm 30/11/2015. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tham dự phiên khai mạc Hội nghị về Biến đổi khí hậu toàn cầu 2015 (COP21) tại Le Bourget, gần Paris, Pháp hôm 30/11/2015. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc điện đàm với ông Erdogan, ông Obama đã gửi lời chia buồn sau vụ đánh bom hồi tuần trước tại Istanbul, khiến 10 du khách Đức thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết do IS gây ra.

Ông Obama cũng lên án chuỗi tấn công gần đây của PKK chống các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, và nhấn mạnh sự cần thiết phải xuống thang, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

2 nhà lãnh đạo khẳng định cuộc chiến chống khủng bố sẽ thuộc nội dung chương trình nghị sự khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/1 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên NATO, đồng thời là thành viên thuộc liên minh chống IS tại Syria và Iraq do Mỹ đứng đầu, ngày càng trở thành mục tiêu của các tay súng Hồi giáo dòng Sunni.

Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã quy trách nhiệm vụ đánh bom hôm 12/1 tại trung tâm Istanbul cho IS. Kẻ đánh bom liều chết được cho là vừa vượt biên từ Syria.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bom ở Istanbul.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bom ở Istanbul.

Người ta cũng tin rằng IS đứng sau các vụ tấn công khác hồi năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm 1 vụ việc tại thủ đô Ankara khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ do người Kurd chi phối hiện đang vướng vào tình trạng bạo lực tồi tệ nhất kể từ những năm 1990 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 năm với các tay súng PKK bị phá vỡ hồi tháng 7 năm ngoái.

Hồi tuần trước, PKK - lực lượng bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, đã tấn công 1 đồn cảnh sát tại Diyarbakir bằng xe tải có cài bom, khiến 6 người trong đó có 1 trẻ sơ sinh và 2 trẻ nhỏ thiệt mạng.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.