Tổng thống Ukraine "lãnh đủ" sau vụ khoe ảnh photoshop

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mặc dù không hề mong muốn đã khai hỏa cho một cuộc chiến chế ảnh của ông trong cộng đồng mạng Nga sau khi đăng tải một tấm ảnh bìa tạp chí đã được chỉnh sửa trên mạng xã hội Twitter.

Tờ bìa của tạp chí Economist bản gốc (ảnh trái) và bản chỉnh sửa được ông Poroshenko tung lên Twitter (ảnh phải).
Tờ bìa của tạp chí Economist bản gốc (ảnh trái) và bản chỉnh sửa được ông Poroshenko tung lên Twitter (ảnh phải).

Trên Twitter, ông Poroshenko đã đăng tải hình ảnh trang bìa tạp chí Nhà Kinh tế học (Economist) đã được chỉnh sửa, với sự hiện diện của ông cùng các nhà lãnh đạo thế giới. Trên thực tế, tờ bìa gốc của tờ Economist ấn phẩm Thế giới năm 2016, ở vị trí của ông Poroshenko vốn dĩ là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, sản phẩm nhái đã được đẩy đến tương lai – năm 2017. Tổng thống Ukraine đứng giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh David Cameron. Trên mạng xã hội Twitter, ông Poroshenko cho biết đây là một món quà từ phía chính quyền của ông.

Sau khi xuất hiện, tấm ảnh chỉnh sửa của Tổng thống Poroshenko đã tạo ra một cơn bão chỉnh sửa ảnh ở Nga. Rất nhiều người Nga đã sử dụng hình ảnh của cựu ông trùm chocolate Ukraine để ghép vào trang bìa của các tạp chí khác.

 
 
 
Thậm chí ông Poroshenko còn bị ghép hình lên bề mặt Mặt trăng.
Thậm chí ông Poroshenko còn bị ghép hình lên bề mặt Mặt trăng.

Tổng thống Ukraine sau đó đã xóa tấm ảnh bị chỉnh sửa dù câu chuyện dường như đã quá muộn màng. Nhiều giờ sau, chính quyền của ông cho biết tấm ảnh chế là một trò đùa và trò đùa này “nên được nhìn nhận dưới góc độ Ukraine đang cố tìm vị trí của mình trên thế giới”. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Poroshenko cũng cáo buộc truyền thông Nga “xem đó là một mối đe dọa với vị thế địa chính trị của Nga”.

Theo Tin Tức

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.