IS treo thưởng 1.000 USD tuyển mộ người nghèo

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang xây dựng một đội quân tại căn cứ mới ở Libya bằng cách tuyển mộ chiến binh từ những nước nghèo nhất của châu Phi với phần thưởng là 1.000 USD.

[Caption]An Isil supporter, believed to be Sudanese, praises the group after an execution ceremony in the Libyan city of Sirte

Một người ủng hộ IS, được tin là gốc Sudan, ca ngợi vụ xử tử của nhóm phiến quân tại thành phố Sirte, Libya. Ảnh: Telegraph

Telegraph dẫn lời giới chức Libya cho hay chi nhánh của IS thu hút người dân từ các nước lân cận như Chad, Mali và Sudan. Ở những nước này, nhiều người chỉ sống với chưa đến một USD mỗi ngày và thu nhập cả năm chỉ ở mức vài trăm USD.

"Chúng tôi nghe tin IS đang thưởng tới 1.000 USD cho những người đến đây chiến đấu cho chúng. Đó là một khoản tiền lớn ở nhiều nơi của châu Phi", Jamal Zubia, giám đốc ban truyền thông đối ngoại thuộc quốc hội Libya, cho hay.

Giới chức Libya thừa nhận họ gần như bất lực trước việc ngăn chặn dòng người đổ sang đây. Nhiều trường hợp sử dụng các tuyến đường buôn người hiện có mà người châu Phi dùng để di cư sang châu Âu.

IS đang đẩy mạnh phát triển lực lượng chiến binh da màu bên cạnh những phiến quân người Iraq và Syria đóng vai trò lãnh đạo nòng cốt.

"Tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một mối đe dọa vì nó đưa và khuyến khích các chiến binh nước ngoài đến đây và tham chiến với IS", đại tá Muncif al Walda, sĩ quan cảnh sát cấp cao ở thành phố Misrata, nói. "Hầu hết người di cư muốn sang châu Âu nhưng một số người cũng muốn tham gia IS. Không may, Libya lại nằm ngay giữa tuyến đường di cư".

An Isil flag painted on the front of the Ougadougou conference centre in Sirte, Libya  Photo: Sam Tarling/The Telegraph

Cờ của IS tại một trung tâm hội nghị ở Sirte, Libya. Ảnh: The Telegraph

Mỹ và Anh đã gia tăng áp lực để chính phủ mới của Libya chấp thuận cho phương Tây hỗ trợ về quân sự nhằm chống lại mối đe dọa từ IS. Mỹ và Anh đã đề nghị cung cấp cho Libya 1.000 binh sĩ Anh và 5.000 binh sĩ Italy với vai trò huấn luyện.

Từ khi đặt chân đến thành phố Sirte một năm trước, IS được cho là đã xây dựng một đội quân gồm tới 2.000 - 3.000 chiến binh, biến thành phố cảng này trở thành phiên bản Libya của thành trì Raqqa ở Syria.

Khoảng 70% phiến quân IS ở đây không phải là người Libya và những chiến binh từ các nước châu Phi cận Sahara rất phổ biến trong lực lượng này.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.